Diễn tập chống khủng bố, bạo loạn

22/09/2011 09:07
Theo báo Đất Việt
(GDVN) - Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 dự và chỉ đạo cuộc diễn tập.
Sáng 21/9, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức diễn tập phương án giải tán bạo loạn chính trị, chống khủng bố với sự tham gia của 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên với các loại phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại của Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Công an.

Diễn tập bắt khủng bố. Ảnh: Báo Phú Thọ
Diễn tập bắt khủng bố. Ảnh: Báo Phú Thọ

Nội dung diễn tập thực binh gồm: Xử lý tình huống giải tán bạo loạn chính trị ở trụ sở UBND tỉnh và đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, xử lý cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn…

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về âm mưu, phương thức, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn.

Cùng ngày, Cục hàng không dân dụng Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế tiến hành tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố tại cảng hàng không Phú Bài. Tham gia diễn tập có khoảng 200 người bao gồm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy, quân sự, công an, y tế, nhân viên bảo vệ sân bay.
Theo báo Đất Việt