Bị tố hàng loạt sai phạm, Hiệu trưởng nói báo chí cứ đợi… thanh tra

26/08/2014 07:25
Hải Ninh
(GDVN) - Khi được hẹn làm việc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề GTVT TW 2 không chịu tiếp báo chí vì lý do “thanh tra Bộ đang vào cuộc”.

Hiệu trưởng bị tố thường xuyên “hầu đồng”

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn thư của ông N.V.D, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải TWII (thuộc Bộ Giao thông Vận tải) tố cáo nhiều sai phạm của ông Hoàng Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường.

Cụ thể, đơn tố cáo ông Dũng vi phạm các nội dung như: Là một Hiệu trưởng nhưng ông Dũng thường xuyên có nhiều hoạt động mê tín dị đoạn trong trường (cho lập miếu thờ trong khuôn viên nhà trường; thường xuyên mời thầy cúng về lễ tế, hầu đồng, đốt vàng mã với khối lượng lớn…); Vi phạm quy định thi xét tuyển công chức, có nhiều hành vi mờ ám, thiếu minh bạch trong đợt thi xét tuyển công chức tháng 8/2013 (là chủ tịch hội đồng xét tuyển, trực tiếp phỏng vấn nhưng lại cho em ruột vợ (bà Quách Thị Thanh Bình) và em con chú ruột (ông Hoàng Anh Thắng) tham gia…).

Bị tố cáo hàng loạt sai phạm nhưng ông Dũng không đồng ý làm việc với cơ quan báo chí.
Bị tố cáo hàng loạt sai phạm nhưng ông Dũng không đồng ý làm việc với cơ quan báo chí.

Đồng thời, ông Dũng còn bị tố có tham gia đường dây mua, bán văn bằng chứng chỉ như: Khi làm dự án Đầu tư nghề trọng điểm, ông Dũng yêu cầu các giáo viên phải đến Trung tâm ngoại ngữ do vợ ông là bà Quách Thị Ngọc để “mua” các chứng chỉ với giá từ 250 – 300 nghìn đồng/chứng chỉ…

Đặc biệt, đơn thư phản ánh, ông Dũng đã đưa nhiều người thân vào tham gia công tác tại trường như: giao cho vợ là bà Quách Thị Ngọc, làm Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm tin học và ngoại ngữ; em vợ là bà Quách Thị Thanh Bình làm Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và tư vấn việc làm; em họ là ông Hoàng Anh Thắng làm Phó giám đốc Ban quản lý Dự án; 2 người em rể của ông Dũng (ông Quyền và ông Thăng) cũng được giao làm tổ trưởng…

Việc tuyển dụng, phân công cán bộ, sắp xếp nhân sự, ông Dũng thực hiện tùy tiện, gây bức xúc trong cán bộ, giáo viên nhà trường.

Ông Dũng còn bị tố thường xuyên trù dập nhiều giáo viên có trình độ như trường hợp: Thạc sỹ Triết học Đỗ Hoa Cương bị ép xuống làm công nhân xách vôi vữa; cô giáo Vũ Thị Thảo mặc dù không vi phạm kỷ luật, giáo viên đạt chuẩn ngoại ngữ nhưng ông Dũng không cho lên lương, bị đưa vào danh sách viên chức phải nghỉ việc; cô giáo Nguyễn Thị Kim Huế, có 28 năm công tác, hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng đưa vào danh sách phải nghỉ việc…

“Ăn trộm” cả… sắt vụn?

Liên quan đến vấn đề kinh tế, đơn thư cho rằng ông Dũng đã vi phạm chính sách về chi trả phụ cấp đứng lớp và dạy thêm giờ của giáo viên như: từ tháng 2/2012, ông Dũng chỉ đạo cắt 50% phụ cấp cho giáo viên đứng lớp, dạy thêm giờ và dung túng cho cấp dưới “ăn bớt” tiền dạy thêm giờ của giáo viên;  “Bật đèn xanh” cho giáo viên Lê Công Vinh và một số học sinh vào kho của Khoa Vỏ tàu dùng mỏ cắt nhỏ các tấm tôn thành phẩm to và dày, cùng một số kết cấu thép của tàu để mang bán sắt vụn…

Về công tác xây dựng, ông Dũng bị tố thiếu minh bạch, như: Năm 2012, Khoa Vỏ tàu được giao nhiệm vụ thi công công trình hàng rào xung quanh khu vực sân sát hạch lái xe ô tô; Năm 2012, Khoa Vỏ tàu tiếp tục gia công lắp ráp hoàn thiện nhà để xe ô tô; Năm 2013, Khoa Vỏ tàu thi công cắt phá giường sắt học sinh để lấy sắt hộp, gia công và bắn mái tôn thuộc công trình cải tạo nhà ăn; Năm 2013, các khoa Vỏ tàu, Công nghệ hàn và Tổ quản trị đời sống gia công lắp ráp hoàn chỉnh Khoa máy tàu thủy với diện tích 250m2… Việc thanh quyết toán tất cả các dự án này đều không được công khai và có dấu hiệu mờ ám, tư lợi, những giáo viên trực tiếp thi công các công trình đều không được hưởng bất cứ khoản thù lao nào.

Đơn tố của giáo viên Trường CĐ Nghề GTVT TƯ II đang được Bộ GTVT vào cuộc xử lý.
Đơn tố của giáo viên Trường CĐ Nghề GTVT TƯ II đang được Bộ GTVT vào cuộc xử lý.

Sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc và cử phóng viên về làm việc với nhà trường. Tuy nhiên, lấy lý do Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đang vào cuộc nên ông Hoàng Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải TWII  không tiếp báo chí.

Thanh tra Bộ GTVT đang vào cuộc

Ngày 15/8/2014, Bộ Giao thông Vận tải có Văn bản số 10077/BGTVT-TTr gửi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam. Theo đó, Thanh tra Bộ GTVT cho biết: Căn cứ vào đơn tố cáo ngày 23/6/2014 của ông N.V.G, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề GTVT TW 2, Thanh tra Bộ GTVT đã có Văn bản số 648/TB-TTr-P4 ngày 07/7/2014 về việc Thông báo thụ lý tố cáo gửi ông N.V.G.

Đồng thời, Bộ GTVT có các Quyết định số 2700/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2014, Quyết định số 2899/QĐ-BGTVT ngày 01/8/2014 về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo, bổ sung thành viên Tổ xác minh.

Hiện nay, Tổ xác minh của Bộ GTVT đang tiến hành xác minh đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung tố cáo chính thức của Bộ GTVT ban hành.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Bạn đọc xin gửi về hộp thư: duyphong@giaoduc.net.vn.

Hoặc địa chỉ: Ban Bạn đọc, Báo Giáo dục Việt Nam-Tầng 6, Tòa nhà 25T1, Khu N05, đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hải Ninh