Hơn 60 binh sĩ Ukraine bỏ hàng ngũ xin tị nạn ở Nga

28/08/2014 08:15
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hơn 60 binh sĩ Ukraine đã vượt qua biên giới xin tị nạn tại Nga.

Thông tấn Nga Itar-tass ngày 27/8 đưa tin cho biết, hơn 60 binh sĩ Ukraine đã vượt qua biên giới xin tị nạn tại Nga. 

Doanh trại của lính Ukraine đào thoát xin tị nạn ở Nga tại khu vực Rostov.
Doanh trại của lính Ukraine đào thoát xin tị nạn ở Nga tại khu vực Rostov. 

62 binh sĩ Ukraine đã kêu gọi lực lượng biên phòng Nga giúp đỡ trong một ngôi làng thuộc khu vực Rostov. Những người lính này đã bỏ lại vũ khí ở biên giới trước khi bước vào lãnh thổ Nga.

Kể từ đầu tháng này, hàng trăm binh sĩ Ukraine đã xin tị nạn ở Nga. Lần gần nhất xảy ra vào đêm 4/8 khi Nga mở hành lang nhân đạo tiếp nhận 438 binh sĩ Ukraine muốn tị nạn để chạy trốn cuộc chiến bạo lực. 

Cùng ngày, 180 binh sĩ bày tỏ mong muốn được trở về quê nhà của họ và đã được lực lượng Nga bàn giao cho phía Ukraine tại các trạm kiểm soát. Tổng cộng 192 binh sĩ Ukraine đã được hỗ trợ trở về nước tính tới ngày 6/8. 

Theo phát ngôn viên lực lượng biên phòng Nga ở khu vực Rostov, trong chưa đầy bốn tháng qua, Nga đã chuyển giao cho phía Ukraine 750 binh sĩ sang lãnh thổ của mình. Nguyên do của các cuộc chạy trốn này là họ đang phải chiến đấu trong tình trạng thiếu thốn cả vũ khí, thiết bị hỗ trợ đến thực phẩm./.

Nguyễn Hường