Thủ tướng bổ nhiệm thêm một Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

15/09/2014 11:34
Xuân Trung
(GDVN) - Ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc Ban Quản lý các dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Phó giám đốc, bổ nhiệm lại GS.TS Nguyễn Hữu Đức giữ Phó giám đốc.

Sáng nay, trong Lễ khai giảng năm học mới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà trao Quyết định bổ nhiệm PGS. Nguyễn Hoàng Hải, Quyết định bổ nhiệm lại GS.TS Nguyễn Hữu Đức giữa chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Trước đó, ngày 24/7/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 1248/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Phó Giám đốc.

Tân Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp Cử nhân Vật lý năm 1994 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN), Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu tại Viện Quốc tế đào tạo về Khoa học Vật liệu ITIMS - Việt Nam năm 1996, lấy bằng Tiến sĩ Vật lý của Trường Đại học Grenoble 1 - Cộng hòa Pháp năm 2003, được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009.

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải đã từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trưởng phòng Đào tạo trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Phó Giám đốc Trung tâm Nano và Năng lượng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trực thuộc ĐHQGHN. Hiện đồng chí đang kiêm giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 11/4/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành quyết định số 516/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại GS.TS Nguyễn Hữu Đức giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Như vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có Giám đốc là PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, các phó giám đốc gồm: GS.TS Nguyễn Hữu Đức, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải.

Một số hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khai giảng tại Đại học Quốc gia Hà Nội sáng nay:

Thủ tướng cũng bày tỏ, đầu năm 2013, Thủ tướng có dịp tới thăm và làm việc với ĐHQGHN. Hôm nay về dự Lễ khai giảng năm học mới, Thủ tướng rất vui mừng thấy rằng, thời gian qua ĐHQGHN đã tiếp tục đổi mới và phát triển tốt theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của đất nước.
Thủ tướng cũng bày tỏ, đầu năm 2013, Thủ tướng có dịp tới thăm và làm việc với ĐHQGHN. Hôm nay về dự Lễ khai giảng năm học mới, Thủ tướng  rất vui mừng thấy rằng, thời gian qua ĐHQGHN đã tiếp tục đổi mới và phát triển tốt theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ân cần hỏi thăm các cán bộ, nhân viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ân cần hỏi thăm các cán bộ, nhân viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thủ tướng cũng cho rằng, trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ĐHQGHN đã triển khai đồng bộ và có sự gắn kết giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; giữa khoa học và công nghệ kỹ thuật; giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. ĐHQGHN đã có những chương trình, đề tài, sản phẩm KHCN tiêu biểu như: Công trình nghiên cứu cơ chế ô nhiễm asen được công bố trên tạp chí Nature hàng đầu thế giới; nghiên cứu hệ gen người Việt; thiết kế mạch tích hợp; nghiên cứu, xây dựng ngành biến đổi khí hậu; Bộ sách Lịch sử Việt Nam, Báo cáo Kinh tế thường niên; nghiên cứu chủ quyền biển đảo Việt Nam…
Thủ tướng cũng cho rằng, trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ĐHQGHN đã triển khai đồng bộ và có sự gắn kết giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; giữa khoa học và công nghệ kỹ thuật; giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. ĐHQGHN đã có những chương trình, đề tài, sản phẩm KHCN tiêu biểu như: Công trình nghiên cứu cơ chế ô nhiễm asen được công bố trên tạp chí Nature hàng đầu thế giới; nghiên cứu hệ gen người Việt; thiết kế mạch tích hợp; nghiên cứu, xây dựng ngành biến đổi khí hậu; Bộ sách Lịch sử Việt Nam, Báo cáo Kinh tế thường niên; nghiên cứu chủ quyền biển đảo Việt Nam… 
Lễ khai giảng của Đại học Quốc gia Hà Nội có sự hiện diện của ông Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Lễ khai giảng của Đại học Quốc gia Hà Nội có sự hiện diện của ông Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ cho biết, trong năm học 2014-2015, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức ở cấp đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN. Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện của các đơn vị. Ba là, tập trung đầu tư để phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, gắn với các chương trình khoa học công nghệ để phát triển các sản phẩm theo định hướng sản phẩm quốc gia. Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hợp tác phát triển. Năm là, chú trọng phát triển đội ngũ nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành và đội ngũ cán bộ quản lý có tư duy, phương pháp và kỹ năng quản trị đại học tiên tiến.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ cho biết, trong năm học 2014-2015, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển tổ chức ở cấp đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN. Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nhiệm vụ chiến lược xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế phù hợp với tình hình thực tiễn và điều kiện của các đơn vị. Ba là, tập trung đầu tư để phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, gắn với các chương trình khoa học công nghệ để phát triển các sản phẩm theo định hướng sản phẩm quốc gia. Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hợp tác phát triển. Năm là, chú trọng phát triển đội ngũ nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành và đội ngũ cán bộ quản lý có tư duy, phương pháp và kỹ năng quản trị đại học tiên tiến. 
Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi trong sổ lưu niệm của Đại học Quốc gia nhân dịp về dự Lễ khai giảng cùng thầy và trò nhà trường.
Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi trong sổ lưu niệm của Đại học Quốc gia nhân dịp về dự Lễ khai giảng cùng thầy và  trò nhà trường.
Cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội quyết tâm thực hiện mục tiêu năm học mới.
Cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội quyết tâm thực hiện mục tiêu năm học mới. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh hồi trống khai trường, đánh dấu một năm học mới nhiều thắng lợi mới.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh hồi trống khai trường, đánh dấu một năm học mới nhiều thắng lợi mới. 
Xuân Trung