Dàn khoan 981 Trung Quốc phát hiện mỏ dầu khí lớn ở Biển Đông

16/09/2014 14:22
Bình Nguyên
(GDVN) - Theo Tân Hoa xã, mỏ dầu khí Lingshui 17-2 được xác định nằm ở độ sâu 1.500 m.

Truyền thông nhà nước của Trung Quốc ngày 17/9/2014 dẫn lời Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) cho hay nước này vừa phát hiện ra một mỏ khí đốt lớn ở Biển Đông.

Dàn khoan 981 Trung Quốc phát hiện mỏ dầu khí lớn ở Biển Đông ảnh 2   

“TQ kéo lưỡi từ Bắc Kinh xuống Biển Đông nếm đồ ăn của Obama”  

(GDVN) - “Trung Quốc đã kéo dài lưỡi từ Bắc Kinh đến cuối Biển Đông để nếm thử hương vị từ đồ ăn châu Á của Tổng thống Obama”.

Theo thông tin được tờ Tân Hoa xã đăng tải, mỏ khí đốt  này do giàn khoan Thạch Du 981 phát hiện ra. Mỏ khí có tên Lingshui 17-2, nằm cách đảo Hải Nam về phía nam khoảng 150km và vị trí này được cho là không ở trong khu vực tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trước đó, dàn khoan Thạch Du 981 đã rút về đây từ giữa tháng 7/2014, sau hơn 2 tháng xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Theo Tân Hoa xã, mỏ dầu khí Lingshui 17-2 được xác định nằm ở độ sâu 1.500 m.

Đại diện CNOOC được dẫn lời nói trên truyền hình nhà nước Trung Quốc rằng Trung Quốc đã có khả năng kỹ thuật để khoan dầu khí ở bất cứ nơi nào tại khu vực Biển Đông.

Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc cho hay theo ước tính, mỏ khí có thể cung cấp khối lượng khí đốt tương đương 9.400 thùng dầu/ngày.Trữ lượng tiềm tàng cũng được đánh giá là rất lớn, có thể ít nhất là 30 tỷ mét khối.

Chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc là Vương Nghi Lâm tuyên bố rằng mỏ khí mới chỉ là bước khởi đầu và ông hy vọng nó sẽ mở cửa cho việc thăm dò khai thác ở toàn bô (trái phép)̣ Biển Đông.

Tuyên bố này của CNOOC là chỉ dấu cho thấy khả năng nảy sinh những căng thẳng mới  với các quốc gia láng giềng của TQ nếu CNOOC theo đuổi kế hoạch tham lam này.

Trước đó, ngày 11/9, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc đã mời các công ty nước ngoài tham gia đấu thầu 33 lô dầu khí trên Biển Đông.

Bình Nguyên