Dùng mìn đánh đắm tàu bạn để “giữ” ngư trường

23/09/2011 06:56
V.T
(GDVN) -Quả mìn rơi xuống biển sát bên phải mạn tàu, xé toang một phần thân, làm chiếc mang số hiệu QNg 11007 Ts, chìm nhanh xuống biển.
Ngày 22/9, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên xử nhóm đối tượng ngư dân có hành vi sử dụng mìn để đánh chìm tàu bạn. 

Nhóm đối tượng dùng mìn đánh đắm tàu bạn
Nhóm đối tượng dùng mìn đánh đắm tàu bạn

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 23/7/2010, khi cùng nhiều người khác đang chuẩn bị ra khơi đánh cá, Bùi Văn Thái (21 tuổi), ở thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, nhìn thấy một số tàu cá của ngư dân ở khu vực lân cận trong tỉnh, đang đánh lưới ở vùng biển địa phương. 
Vì vậy Thái rủ Nguyễn Tắp (55 tuổi), Nguyễn Năng (52 tuổi), Nguyễn Thế Thủy (33 tuổi) và Nguyễn Trung (35 tuổi), ở cùng thôn và Nguyễn Văn Quân (40 tuổi), trú thôn 5, cùng xã, đi xua đuổi. Ngoài nhặt đá cuội, gạch, vỏ chai…tên Thái còn mang theo 1 quả mìn tự tạo. 
Cả nhóm chia nhau đi trên 2 chiếc ghe máy. Theo đó: Quân, Trung, Thủy ngồi trên ghe mang số hiệu QNg 3166 TS; Thái, Năng, Tắp ngồi trên ghe QNg 3175 TS. Lúc này Nguyễn Thành Huy (Sn 1994), con ruột của đối tượng Tắp, đang tắm biển gần đó cũng leo lên ghe đi cùng. 
Mục tiên đầu tiên là chiếc tàu cá số hiệu QNg 92524 TS, của ông Trương Văn Lời, ở huyện Sơn Tịnh. Khi còn cách chiếc tàu cá này khoảng 10m, khi thấy Thái, Năng, Quân, Trung, Thủy dùng đá gạch, đá…ném làm bể kính cabin tàu, ông Lời hoảng sợ liền quay mũi, tăng tốc bỏ chạy và thoát được. 
Tiếp đến Thái cùng đồng bọn tiếp tục áp sát đến tàu cá QNg 11007 TS, do ông Võ Văn Tuy (44 tuổi), ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu. Tại đâu sau khi dùng đá, gạch, vỏ chai làm vỡ ca bin tàu, tên Thái lấy quả mìn và châm lửa rồi ném lên cabin. 
Quả mìn rơi xuống biển sát bên phải mạn tàu, đã xé toang một phần thân, làm chiếc tàu chìm nhanh xuống biển. 
Thấy tàu của ông Tuy bị đánh chìm, cả bọn vẫn thản nhiên điều khiển ghe bỏ chạy vào bờ biển ở thôn 4, xã Đức Chánh, để giấu ghe và bỏ trốn. Rất may là anh Tuy và một số ngư dân đi cùng không bị thương và tất cả được tàu cá QNg 11166 TS, của ngư dân Trần Ngọc Thành, cùng quê đang đánh cá gần đó chạy đến cứu và đưa vào bờ. 
Với hành vi đó, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt Bùi Văn Thái 14 năm tù giam về tội giết người và hủy hoại tài sản. Các đối tượng còn lại, gồm: Nguyễn Năng  và Nguyễn Thế Thủy 27 tháng tù giam; Nguyễn Trung, Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Tắp mức án 21 tháng tù giam, vì tội “không tố giác tội phạm” và “hủy hoại tài sản’”. 
V.T