Hai tỷ phú ẩn danh Việt Nam lọt vào danh sách siêu giàu của NH Thụy Sĩ

18/09/2014 10:16
Lâm Giang (Theo CNN, CNBC)
(GDVN) - Việt Nam năm nay có 2 tỷ phú sở hữu tổng tài sản khoảng 3 tỷ USD lọt vào danh sách của “Billionaire Census 2014”.

Việt Nam có hai tỷ phú USD lọt vào danh sách “Billionaire Census 2014” của Wealth-X và UBS (ngân hàng Thụy Sĩ) được công bố hôm 17/9.

Theo báo cáo này, Việt Nam năm nay có 2 tỷ phú sở hữu tổng tài sản khoảng 3 tỷ USD, trong khi năm ngoái Việt Nam chỉ có một tỷ phú được lọt vào danh sách với số tài sản là 1 tỷ USD. Danh tính của các tỷ phú này không được tiết lộ.

Danh sách tỷ phú châu Á năm 2014 và 2013.
Danh sách tỷ phú châu Á năm 2014 và 2013.

Theo “Billionaire Census 2014”, thế giới hiện có 2.325 tỷ phú nắm giữ hơn 7.300 tỷ USD, tăng 155 người so với năm ngoái. Số tỷ phú này chủ yếu là nam giới. Nữ tỷ phú toàn cầu chỉ có 286 người. 

Riêng châu Á có 560 tỷ phú sở hữu hơn 1.400 tỷ USD, tăng 10% (tương ứng với 52 người) so với năm ngoái. Trong đó Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu với 190 người nắm giữ 440 tỷ USD, tăng 33 người so với năm 2013.

Những thành phố có nhiều tỷ phú nhất.
Những thành phố có nhiều tỷ phú nhất. 

Nhiều đại diện của Đông Nam Á cũng lọt vào danh sách “Billionaire Census 2014” với số lượng tỷ phú vượt trội so với Việt Nam như: Singapore có 32 tỷ phú nắm giữ 65 tỷ USD, Thái Lan có 17 tỷ phú nắm giữ 50 tỷ USD, Indonesia có 19 tỷ phú sở hữu 45 tỷ USD, Malaysia có 12 tỷ phú nắm giữ 32 tỷ USD. 

Một điều thú vị nữa được “Billionaire Census 2014” tiết lộ là không phải tất cả các tỷ phú đều là những người có học vấn cao. Chỉ có 35% tỷ phú toàn cầu là những người đã tốt nghiệp đại học. Nhưng trong số những người có bằng cử nhân, rất nhiều tỷ phú từng theo học tại Đại học Pennsylvania (Mỹ).

Ngoài ra, hơn 87% tỷ phú nam tự làm giàu hoàn toàn hoặc một phần, trong khi đó hơn 65% tỷ phú nữ là do được kế thừa tài sản. 

Xem toàn bộ thông tin trong báo cáo của “Billionaire Census 2014”.
Lâm Giang (Theo CNN, CNBC)