Chùm ảnh: Phụ huynh cõng con lội nước đến trường giữa thủ đô

19/09/2014 06:52
Xuân Trung
(GDVN) - Tại khu vực phố Trần Cung, đoạn qua Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B, phụ huynh phải lội nước cõng con di chuyển qua đoạn ngập úng sâu từ 10 - 30 cm.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, dù cơn bão số 3 đã đi qua nhưng tình hình mưa lũ sau cơn bão vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Ngay tại thủ đô Hà Nội mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi trong ngày 18/9 và dự báo kéo dài sang nhiều ngày sau. Trên tuyết phố Trần Cung đoạn qua Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B (Phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), nước ngập úng khiến việc đi lại của học sinh gặp nhiều khó khăn. 

Mưa lớn gây ngập úng trong sân trường tiểu học Cổ Nhuế 2B. Các em học sinh tập trung ở lan can giờ nghỉ thay vì ra sân chạy nhảy như ngày thường.
Mưa lớn gây ngập úng trong sân trường tiểu học Cổ Nhuế 2B. Các em học sinh tập trung ở lan can giờ nghỉ thay vì ra sân chạy nhảy như ngày thường.
Nước ngập cao khiến việc di chuyển của học sinh gặp nhiều khó khăn
Nước ngập cao khiến việc di chuyển của học sinh gặp nhiều khó khăn
Một học sinh đang cố gắng đẩy nước ra khỏi lan can lớp học
Một học sinh đang cố gắng đẩy nước ra khỏi lan can lớp học
Để con không bị ướt quần áo, một phụ huynh bế con đi qua nơi ngập nước đến lối đi cao hơn
Để con không bị ướt quần áo, một phụ huynh bế con đi qua nơi ngập nước đến lối đi cao hơn
Sân trường nước ngập sâu tới 10 - 20 cm, nhiều phụ huynh đi xe máy vào thẳng sân trường để không phải lội nước
Sân trường nước ngập sâu tới 10 - 20 cm, nhiều phụ huynh đi xe máy vào thẳng sân trường để không phải lội nước
Do đường bị ngập nước nên các phương tiện qua lại tại khu vực phố Trần Cung đoạn qua Trường tiểu học Cổ Nhuế 2B gặp nhiều khó khăn, các phương tiện di chuyển chậm.
Do đường bị ngập nước nên các phương tiện qua lại tại khu vực phố Trần Cung đoạn qua Trường tiểu học Cổ Nhuế 2B gặp nhiều khó khăn, các phương tiện di chuyển chậm.
Một em học sinh phải mặc quần soóc lội nước cho khỏi ướt
Một em học sinh phải mặc quần soóc lội nước cho khỏi ướt
Giữa thủ đô Hà Nội vẫn còn hình ảnh cha mẹ cõng con lội nước đi học
Giữa thủ đô Hà Nội vẫn còn hình ảnh cha mẹ cõng con lội nước đi học
Nước ngập cao nên đi xe đạp khó khăn, một phụ huynh phải xuống dắt xe trong khi con vẫn ngồi ở trên cho khỏi ướt
Nước ngập cao nên đi xe đạp khó khăn, một phụ huynh phải xuống dắt xe trong khi con vẫn ngồi ở trên cho khỏi ướt
Bên ngoài cổng trường, nước ngập sâu từ 20 -30 cm.
Bên ngoài cổng trường, nước ngập sâu từ 20 -30 cm.
Hai phụ huynh vừa cõng con lội nước vừa trò chuyện. Giữa thủ đô Hà Nội, lội nước tưởng chuyện lạ mà có thật
Hai phụ huynh vừa cõng con lội nước vừa trò chuyện. Giữa thủ đô Hà Nội, lội nước tưởng chuyện lạ mà có thật
Nước mưa lẫn nước cống đen ngòm, bốc mùi khó chịu, nhưng người dân không còn cách nào khác là phải lội qua để di chuyển
Nước mưa lẫn nước cống đen ngòm, bốc mùi khó chịu, nhưng người dân không còn cách nào khác là phải lội qua để di chuyển
Học sinh men theo bậc thang nhà dân để đi.
Học sinh men theo bậc thang nhà dân để đi.
Xuân Trung