Việt Nam - Mỹ đạt thỏa thuận mới nhằm tăng cường an ninh y tế toàn cầu

01/10/2014 11:57
Bình Nguyên
(GDVN) - Việt Nam đã cam kết chia sẻ trách nhiệm cung cấp an ninh y tế cho thế giới.

Nguồn tin từ Sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC) và Bộ Y tế Việt Nam đã ký một thỏa thuận hợp tác mới trong 5 năm nhằm xây dựng một nền tảng mạnh mẽ hơn giúp Việt Nam chuẩn bị tốt hơn cho việc ngăn ngừa, phát hiện, và ứng phó với bệnh dịch.

Thỏa thuận hợp tác này sẽ tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tập trung vào một số lĩnh vực an ninh y tế chủ chốt như trung tâm đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp, hệ thống thông tin và phòng xét nghiệm, và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hôm Thứ Sáu, ngày 26 tháng 9 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Chương trình nghị sự An ninh Y tế Toàn cầu (GHSA) tại thủ đô Washington cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Obama và đại biểu từ 40 quốc gia và các tổ chức quốc tế để cùng cam kết thực hiện Chương trình nghị sự An ninh Y tế Toàn cầu.

Việt Nam đã cam kết chia sẻ trách nhiệm cung cấp an ninh y tế cho thế giới – đi đầu trong lĩnh vực dự  phòng lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người và tiếp tục phát triển trung tâm đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp, là nơi điều phối các hoạt động ứng phó của Việt Nam đối với các trường hợp y tế công cộng khẩn cấp.

Chương trình nghị sự An ninh Y tế Toàn cầu được khởi xướng vào ngày 13 tháng 2 năm 2014 nhằm hướng đến một thế giới an toàn và được bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm và giúp các quốc gia từ khắp nơi trên thế giới tạo ra những cam kết mới, cụ thể và mạnh mẽ, đưa lĩnh vực an ninh y tế toàn cầu lên thành một lĩnh vực ưu tiên đối với các nhà lãnh đạo quốc gia .

Thỏa thuận hợp tác với Việt Nam là một phần trong cam kết của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ ít nhất 30 quốc gia trong vòng 5 năm đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự.

Bình Nguyên