Vạch mặt 10 phong cách thời trang gây hại cho sức khỏe cho chị em

29/10/2014 10:34
Phạm Ngà
(GDVN) - Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết các loại phụ kiện, quần áo thời trang,…đã làm tổn thương cơ thể và tàn phá sức khỏe của bạn như thế nào!

Dù ở bất cứ đâu, trên các tuyến phố lớn hay trong con hẻm nhỏ, bạn dễ bắt gặp những cô gái trẻ đi giày cao gót cùng nhiều chàng trai ấn tượng.

Mặc dù đem lại vẻ đáng yêu, nhưng đằng sau đó, những phong cách ấy lại có thể mang đến những nguy cơ tiềm tàng tàn phá nhanh chóng cơ thể bạn.

Các chuyên gia đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng: khi mang giày cao gót thường xuyên, nó gây tổn thương đến tủy sống của bạn.

Lạm dụng gel hoặc kem dưỡng cho mái tóc có thể khiến mái tóc trở nên hư tổn và ngày càng thiếu sức sống.

Tương tự như vậy, khi mặc những áo nịt ngực để che giấu cơ thể không được thon gọn, bạn đã vô tình mang đến nguy hiểm cho sức khỏe của mình.

Lãng phí tiền của vào các phong cách thời trang không phù hợp không chỉ khiến bạn “lỗ” một khoản không nhỏ mà còn dọn đường cho những căn bệnh nguy hiểm, có thể tấn công cơ thể mọi lúc.

Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết các phụ kiện, quần áo thời trang,…đã làm tổn thương cơ thể và sức khỏe của bạn như thế nào!

Quần Skinny Jeans (quần bò bó sát)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dù là xu hướng thời trang được yêu thích trên toàn thế giới nhưng loại quần này lại bị lên án bởi có thể gây ra những tác động xấu cho sức khỏe.

Một chiếc quần Skinny Jeans bó ống chật chội sẽ dẫn tới các vấn đề về dây thần kinh được gọi là chứng meralgia paresthetica.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng: “ Meralgia paresthetica là một rối loạn xảy ra khi một trong các dây thần kinh chạy vào phần mặt ngoài của đùi, khiến đùi bị căng. Áp lực này sẽ tạo nên các hiện tương như tê cứng, ngứa ran và đau phần ngoài đùi".

Giày cao gót

Giày cao gót tôn lên vẻ sang trọng và kiêu kỳ cho các quý cô. Vì thế, có ít nhất một đôi giày cao gót trong tủ đồ là yêu cầu không thể thiếu đối với hầu hết phái đẹp ngày nay.

Tin xấu là giày cao gót có thể gây đau chân nghiêm trọng, bao gồm cả  đau cơ, đau mắt cá chân, mũi chân đau buốt, đau cột sống...

Đi giày cao gót thường xuyên có thể bị viêm gân Achilles (một gân dài mỏng chạy từ các cơ bắp chân vào xương gót chân).

Tình trạng này có thể trở nên vô cùng đau đớn do sự rút ngắn mãn tính của cơ bắp chân nếu như bạn vẫn đi giày cao gót hàng ngày.

Quần tất

Các loại quần tất hay quần áo chẽn bó sát bên trong có thể làm cho bạn trở nên ấn tượng và quyến rũ.

Tuy nhiên, phong cách thời trang này có hại cho sức khỏe vì nó có thể gây nhiễm trùng nấm men và làm chúng ta khó chịu khi mặc mỗi ngày.

Túi xách thời trang 

Một chiếc túi xách chứa quá nhiều đồ nặng có thể khiến bạn bị đau lưng mãn tính, đau vai và lệch vai.

Nghiên cứu cho thấy rằng việc các quý cô thường xuyên mang túi một bên có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của vai.

Điều này sau đó dẫn đến viêm đau cột sống và chấn thương dây chằng vai.

Dép xỏ ngón

Bạn vẫn nghĩ rằng dép xỏ ngón giúp cơ thể vận động thoải mái và khỏe mạnh? Sự thật thì đi dép xỏ ngón không phải là thói quen lành mạnh.

Đi dép xỏ ngón gây tình trạng đau đớn trên gót chân và bàn chân. Bạn còn có thể bị đau cơ và kẽ ngón chân xây xát. Bên cạnh đó bàn chân sẽ trở nên xấu xí do không được bảo vệ kín đáo.

Trang sức

Đeo nhiều đồ trang sức quá nặng là một trong những xu hướng thời trang tồi tệ nhất mà nhiều người vẫn làm theo.

Những chiếc vòng to bản, nhiều họa tiết trang trí gây ấn tượng cho cả bộ đồ sẽ gây áp lực lên phần cổ của bạn. 

Các cô nàng cũng có thể sẽ bị đau cổ, nhức xương, kích ứng da (ngứa, mẩn đỏ)… với thói quen đeo trang sức của mình.

Áo nịt ngực 

Áo nịt ngực đã được phái đẹp sử dụng trong thời gian khá dài.

Loại áo này khi mặc sẽ giúp giữ cho vùng bụng được thon gọn, không để lộ những ngấn mỡ thừa.

Nhưng sự thật là áo nịt ngực có thể nén phổi, gây buồn nôn và chóng mặt vì thiếu oxy. Tệ  hại hơn, bạn có thể choáng và ngất xỉu với phong cách thời trang quyến rũ này nếu chiếc áo quá chặt.

Xỏ khuyên

Nếu bạn coi việc xỏ khuyên là xu hướng thời trang yêu thích, bạn đang gây tổn hại to lớn cho làn da của mình.

Xuyên quá nhiều và liên tục dẫn đến rách da, nhiễm trùng, để lại sẹo và thậm chí tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

Xăm mình

Không chỉ gây đau đớn, nhiễm trùng da, dị ứng da, sẹo lồi là một số hậu quả khó lường mà việc xăm mình đem lại. 

Tốt nhất là không nên xăm trên da nếu như bạn không muốn gặp phải những vấn đề về da liễu cũng như thẩm mỹ.

Đồ lót gợi cảm 

Đối với nam giới, mặc đồ lót quá chặt làm giảm số lượng tinh trùng, dẫn đến bàng quang suy yếu và nấm phát triển mạnh.

Phụ nữ cũng không nên mặc đồ lót gợi cảm hàng ngày. Thường xuyên sử dụng ren và sa tanh (chất liệu được dùng để may đồ lót) sẽ dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu và nhiễm trùng nấm men.

Phạm Ngà