Tổng thống Philippines: Quốc tế cần "phân biệt đúng sai" ở Biển Đông

05/11/2014 10:08
Hồng Thủy
(GDVN) - "Cần phải có một thông điệp rõ ràng rằng có bên đúng, và có bên sai", ông Aquino nói với cánh phóng viên báo chí.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino.

Kyodo News ngày 4/11 đưa tin, Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thể hiện quan điểm rõ ràng của họ về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

"Cần phải có một thông điệp rõ ràng rằng có bên đúng, và có bên sai", ông Aquino nói với cánh phóng viên báo chí Nhật Bản tại Phủ Tổng thống ở Manila.

Manila đã khởi kiện đường lưỡi bò Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển, nhưng Bắc Kinh đã liên tục từ chối tham gia. Ông Aquino cho biết cộng đồng quốc tế có quyền lợi ở Biển Đông vì ít nhất 40% thương mại thế giới đi qua đó.

Nhà lãnh đạo Philippines cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ có một sự thay đổi thái độ mà tất cả các bên liên quan trở nên tuân thủ pháp luật hơn, thực sự tuân thủ các tuyên bố công khai về tôn trọng luật pháp quốc tế", bình luận được cho là nhắm vào Trung Quốc.

Hồng Thủy