10 ngôi trường đắt đỏ nhất thế giới

25/09/2011 07:56
Theo Ione
Đây được cho là những trường Đại học đắt xắt ra miếng.
Cao đẳng Scripps - Claremont, California. Tổng "thiệt hại" khi học ở trường: $52.686/ năm.
Cao đẳng Scripps - Claremont, California. Tổng "thiệt hại" khi học ở trường: $52.686/ năm.
Đại học George Washington - Washington, DC. Có mất $ 52.980/ năm cũng đáng phải không? Những sinh viên "đặc biệt": Harry Reid, cựu thư ký của Colin Powell và đệ nhất phu nhân cựu Jacqueline Kennedy Onassis.
Đại học George Washington - Washington, DC. Có mất $ 52.980/ năm cũng đáng phải không? Những sinh viên "đặc biệt": Harry Reid, cựu thư ký của Colin Powell và đệ nhất phu nhân cựu Jacqueline Kennedy Onassis.
Cao đẳng Claremont McKenna. Tổng "thiệt hại" khi học ở trường: $ 52.995/ năm.
Cao đẳng Claremont McKenna. Tổng "thiệt hại" khi học ở trường: $ 52.995/ năm.
Trường Cao đẳng Connecticut - New London, Conn. $53.110: con số "tổn thất" không nhỏ khi học nhỉ? 1 số nhân vật đặc biệt trong trường: "AOL" Giám đốc điều hành Tim Armstrong, nữ diễn viên Estelle Parsons và nhà thiết kế thời trang Peter Som.
Trường Cao đẳng Connecticut - New London, Conn. $53.110: con số "tổn thất" không nhỏ khi học nhỉ? 1 số nhân vật đặc biệt trong trường: "AOL" Giám đốc điều hành Tim Armstrong, nữ diễn viên Estelle Parsons và nhà thiết kế thời trang Peter Som.
Đại học Johns Hopkins - Baltimore, Md. Haizz, nghiến răng "ken két" chi ra $53,190 thôi! Gương mặt "đình đám": Thị trưởng New York và doanh nhân Michael Bloomberg, Giám đốc điều hành IBM Samuel J. Palmisano và đồng sáng lập Edmund Lynch Merrill Lynch.
Đại học Johns Hopkins - Baltimore, Md. Haizz, nghiến răng "ken két" chi ra $53,190 thôi! Gương mặt "đình đám": Thị trưởng New York và doanh nhân Michael Bloomberg, Giám đốc điều hành IBM Samuel J. Palmisano và đồng sáng lập Edmund Lynch Merrill Lynch.
Trường Cao đẳng Bates - Lewiston, Maine. Thiệt hại "đau thương": $ 53.300/ năm.
Trường Cao đẳng Bates - Lewiston, Maine. Thiệt hại "đau thương": $ 53.300/ năm.
Cao đẳng Harvey Mudd. Con số mắt thường "nhìn thấy" đây: $ 53.331/ năm.
Cao đẳng Harvey Mudd. Con số mắt thường "nhìn thấy" đây: $ 53.331/ năm.
Wesleyan University - Middletown, Conn. Tổng chi phí chỉ "khiêm tốn" thế này thui: $ 53.406/ năm. Gương mặt "đình đám" từng là học sinh của trường: đạo diễn Michael Bay, Southwest Airlines đồng sáng lập Herb Kelleher và Harrah Entertainment Giám đốc điều hành Gary Loveman.
Wesleyan University - Middletown, Conn. Tổng chi phí chỉ "khiêm tốn" thế này thui: $ 53.406/ năm. Gương mặt "đình đám" từng là học sinh của trường: đạo diễn Michael Bay, Southwest Airlines đồng sáng lập Herb Kelleher và Harrah Entertainment Giám đốc điều hành Gary Loveman.
Đoạt danh hiệu Á quân: Đại học New York - New York, NY. Mất $ 53.589/ năm được học trường này cũng sướng!
Đoạt danh hiệu Á quân: Đại học New York - New York, NY. Mất $ 53.589/ năm được học trường này cũng sướng!
Danh hiệu đắt đỏ nhất thuộc về trường "Sarah Lawrence College" - Bronxville, New York. Ổi ôi, "Thiệt hại" nặng nề quá: $ 56.420/ năm.
Danh hiệu đắt đỏ nhất thuộc về trường "Sarah Lawrence College" - Bronxville, New York. Ổi ôi, "Thiệt hại" nặng nề quá: $ 56.420/ năm.
Theo Ione