Ấn Độ thử nghiệm tên lửa hành trình có khả năng hạt nhân

16/11/2014 09:51
Bình Nguyên
(GDVN) - Ấn Độ cho biết tên lửa Nirbhay có thể phóng từ các kết cấu trên bộ, trên biển và trên không với tầm bắn từ 700 đến 1000 km.

Tờ Times of India đưa tin cho biết ngày 14/11/2014 vừa qua Ấn Độ đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa hành trinh có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa hành trình Nirbhay
Tên lửa hành trình Nirbhay

Tên lửa hành trình vừa được thử nghiệm thành công có tên Nirbhay. Vụ bắn thử nghiệm được tiến hành vào 10:03 sáng ngày 14/11/2014 từ dàn phóng cơ động mô phỏng xe chuyên dụng.

Tên lửa hành trình nặng khoảng 1 tấn được phóng đi từ một bãi thử nghiệm tên lửa của quân đội Ấn Độ.

Sau khi động cơ rocket ban đầu tách khỏi thân tên lửa hệ thống cánh sẽ tự động xòe để thúc đẩy quá trình bay đến mục tiêu cần hướng đến - ở giai đoạn này tên lửa hành trình Nirbhay hoạt động như một chiếc máy bay chiến đấu.

Ấn Độ cho biết tên lửa Nirbhay có thể phóng từ các kết cấu trên bộ, trên biển và trên không với tầm bắn từ 700 đến 1000 km.

Tên lửa Nirbhay được bắn thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2013.

Bình Nguyên