Một Thiếu tướng và 8 người thiệt mạng vì tai nạn trực thăng ở Thái Lan

18/11/2014 09:58
Nguyễn Hường
(GDVN) - Trong số những người thiệt mạng có Thiếu tướng Songphol Thongjeen - Phó chỉ huy Quân khu 3.

Bangkok Post ngày 18/11 đưa tin cho biết, tất cả 9 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng quân sự  Bell 212 bị rơi tại huyện Muang, tỉnh Phayao nước này trong tối ngày hôm trước.

Trong số những người thiệt mạng có Thiếu tướng Songphol Thongjeen - Phó chỉ huy Quân khu 3. Thiếu tướng Songphol vừa được bổ nhiệm vào vị trí này cách đây không lâu. 

Chiếc trực thăng rơi xuống đồn điền cao su, cách ngôi làng gần nhất 5 km.
Chiếc trực thăng rơi xuống đồn điền cao su, cách ngôi làng gần nhất 5 km. 

Sự cố diễn ra khi chiếc trực thăng đang trên đường từ Phayao trở về căn cứ quân sự ở Chiang Rai. Máy bay gặp nạn 10 phút sau khi cất cánh, vào lúc 17 giờ 30 phút giờ địa phương ngày 17/11. 

Nguyên nhân ban đầu của thảm kịch được cho là do tầm nhìn kém hoặc hỏng động cơ.

Bộ Quốc phòng Thái Lan đã cử lực lượng tới hiện trường ngay sau khi thảm kịch xảy ra để thu hồi thi thể các nạn nhân và điều tra nguyên nhân sự cố.

Năm 2011, Thái Lan từng đình chỉ sử dụng máy bay trực thăng Bell 212 sau một vụ tai nạn giết chết 3 binh sĩ trong quá trình huấn luyện. Nó được đưa vào hoạt động trở lại sau một kỳ kiểm tra kỹ thuật, bảo trì./.

Nguyễn Hường