Khánh thành khôi phục Dinh đô Quan Hoàng Mười

24/11/2014 07:36
Xứ Nghệ
(GDVN) - Ngày 23/11 tại Đền Cả thuộc phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khánh thành khôi phục Dinh đô Quan Hoàng Mười.

Tại buổi lễ chính quyền thị xã Hồng Lĩnh, đại diện UBND phường Trung Lương, đại diện Liên hiệp UNESCO và ban quản lý Đền Cả đã cắt băng khánh thành giai đoạn 1 dự án khôi phục Dinh đô Quan Hoàng Mười.

Chính quyền địa phương và đại diện Liên hiệp UNESCO cắt băng khánh thành khôi phục Dinh đô Quan Hoàng Mười
Chính quyền địa phương và đại diện Liên hiệp UNESCO cắt băng khánh thành khôi phục Dinh đô Quan Hoàng Mười

Đền Cả có niên đại khá sớm, quy mô kiến trúc đồ sộ thuộc Hoan Châu Nghệ An xứ, ngã ba sông Tam Kỳ (nay thuộc phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ do nhiều tác động nên Đền Cả bị thu hẹp, chuyển dời hợp tự và ngôi đền nổi tiếng dần trở thành phế tích.

Tại di tích này, vị thần được thờ chính là quan Hoàng Mười, một vị quan trong tín ngưỡng thờ tứ phủ của tín ngưỡng dân gian người Việt, được phong “Tam ký linh ứng Vĩnh công Đại vương phúc thần anh linh Hoàng Mười”.

Đại diện Liên hiệp UNESCO trao bằng nghệ nhân ưu tú cho đồng thầy Phạm Quang Hồng
Đại diện Liên hiệp UNESCO trao bằng nghệ nhân ưu tú cho đồng thầy Phạm Quang Hồng

Di tích được phục dựng trên diện tích quy hoạch 11.000m2 với hơn 7 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xã hội hóa. Khu thờ chính được xây dựng trên vị trí nền móng cũ của đền với kiến trúc 3 tòa bằng gỗ (hạ điện, trung điện, thượng điện). Ngoài ra còn có các hạng mục như cổng tam quan, nhà soạn đồ lễ, hồ sen, khuôn viên cây xanh, hành lang dạo, bãi đỗ xe... 

Tại buổi lễ đại diện Liên hiệp UNESCO cũng đã trao bằng bảo tồn đền Dinh đô Quan Hoàng Mười và trao bằng nghệ nhân ưu tú đồng thầy Phạm Quang Hồng.

Xứ Nghệ