Sư tử đá vẫn "bủa vây" chùa Linh Ứng

01/12/2014 09:17
THÙY LINH
(GDVN) - Du khách khi tới thăm quan thành phố biển Đà Nẵng, khi tới chùa Linh Ứng (nằm trên bán đảo Sơn Trà) không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy rất nhiều sư tử đá.
Chùa Linh Ứng nằm trên đỉnh núi thuộc Bãi Bụt, bán đảo Sơn Trà là một danh thắng thu hút rất đông khách du lịch khi đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện ở chùa Linh Ứng có rất nhiều sư tử đá phong cách châu Âu hoặc Trung Quốc được đặt ở cổng, các lối lên xuống, đi lại...
Chùa Linh Ứng nằm trên đỉnh núi thuộc Bãi Bụt, bán đảo Sơn Trà là một danh thắng thu hút rất đông khách du lịch khi đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, hiện ở chùa Linh Ứng có rất nhiều sư tử đá phong cách châu Âu hoặc Trung Quốc được đặt ở cổng, các lối lên xuống, đi lại...
Một cặp sư tử đá phong cách Trung Quốc "án ngữ" ngay đường lên chùa...
Một cặp sư tử đá phong cách Trung Quốc "án ngữ" ngay đường lên chùa...
Thoạt nhìn, cặp sư tử đá này rất lớn và hung dữ...
Thoạt nhìn, cặp sư tử đá này rất lớn và hung dữ...
Đi lên khoảng hơn 100m, tiếp đến có một cặp sư tử phong cách châu Âu "án ngữ" hai bên
Đi lên khoảng hơn 100m, tiếp đến có một cặp sư tử phong cách châu Âu "án ngữ" hai bên
Cặp sư tử đá phong cách châu Âu được đặt trước lối đi bộ lên chùa Linh Ứng
Cặp sư tử đá phong cách châu Âu được đặt trước lối đi bộ lên chùa Linh Ứng
Trước cổng chùa đi lên bằng lối đi bộ cũng có một cặp sư tử đá phong cách Trung Quốc
Trước cổng chùa đi lên bằng lối đi bộ cũng có một cặp sư tử đá phong cách Trung Quốc
Trong khuôn viên tượng Phật Quan Thế Âm cũng có một cặp sư tử đá phong cách Trung Quốc
Trong khuôn viên tượng Phật Quan Thế Âm cũng có một cặp sư tử đá phong cách Trung Quốc
Được biết, có rất nhiều chùa ở Đà Nẵng trưng bày linh vật ngoại lai nhưng chưa có quy định cấm hay đưa các linh vật này ra khỏi chùa
Được biết, có rất nhiều chùa ở Đà Nẵng trưng bày linh vật ngoại lai nhưng chưa có quy định cấm hay đưa các linh vật này ra khỏi chùa
THÙY LINH