Bị phát hiện vận chuyển 4kg ma túy vào Việt Nam tại khách sạn

27/06/2014 09:00
Hồng Nhung (tổng hợp)
(GDVN) - Tổng cục Hải quan, Cục C47 (Bộ Công an) và PA71 (Công an tỉnh Lạng Sơn) vừa ngăn chặn được một vụ vận chuyển 4kg ma túy “đá” vào Việt Nam.

Ngày 26/6, tại một khách sạn ở Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan, Cục C47 (Bộ Công an) và PA71 (Công an tỉnh Lạng Sơn) bắt quả tang Lưu Văn Nhật (40 tuổi, trú tại Hà Nội) cùng vợ là Hoàng Thị Lê Mai (24 tuổi) đang cất giữ 4 túi nilon chứa 4kg ma túy "đá".

Đối tượng Lưu Văn Nhật (ngoài cùng bên trái)
Đối tượng Lưu Văn Nhật (ngoài cùng bên trái) 

Lô hàng cấm nhiều tỷ đồng này được xác định đưa từ nước ngoài về tiêu thụ tại Việt Nam.

Cũng tại khách sạn này, hai người trú phòng bên cạnh được cho là đồng phạm với vợ chồng Nhật là Hoàng Thành Đạt (23 tuổi) và Hoàng Văn Thắng (24 tuổi) cũng bị tạm giữ.

Cùng ngày 26/6, một mắt xích nữa của đường dây này là Nguyễn Thị Hoài (19 tuổi) bị bắt tại khu trọ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, tang vật thu một gói ma túy "đá" và 70 viên ma túy tổng hợp.

Hồng Nhung (tổng hợp)