Ukraine bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tiền tuyến

26/12/2014 08:52
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lực lượng quân sự Ukraine sẽ bắt đầu rút các thiết bị quân sự để tạo ra một khu vực an ninh ở miền Đông vào ngày 26/12.

Thông tấn RIA Novosti dẫn lời đại diện của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, Thiếu tướng Alexander Rozmaznin cho biết lực lượng ủng hộ Kiev sẽ đưa hệ thống pháo cỡ nòng 100 mm trở lên về một khoảng cách cố định.

Ảnh minh họa. Nguồn Rian.
Ảnh minh họa. Nguồn Rian.

Động thái này diễn ra như một phần của thỏa thuận Minsk được ký kết ngày 5/9, trong đó hai bên phải rút lực lượng để thành lập một vùng an toàn rộng 30 km. Mỗi bên sẽ rút lực lượng của mình lùi 15 km. 

OSCE sẽ giám sát việc hai bên xung đột ở miền Đông Ukraine rút lực lượng và vũ khí ra khỏi vùng đệm.

Trước đó ngày 25/12, đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng đã lên tiếng cáo buộc chính quyền Kiev đã không rút pháo hạng nặng khỏi khu vực tiền tuyến theo thỏa thuận, trong khi phe ly khai đã rút từ ngày 16/12./.

Nguyễn Hường