"Trung Quốc không có khả năng tấn công hạt nhân lượt đầu"

13/01/2015 15:52
Bình Nguyên
(GDVN) - Liu Jiangping đổ vấy cho phía Nga nói rằng có lẽ Moscow đang muốn Mỹ tập trung sự chú ý vào Trung Quốc.
Tên lửa Topol M của Nga (ảnh minh họa)
Tên lửa Topol M của Nga (ảnh minh họa)

Trong khi các chuyên gia phân tích của Nga, Mỹ đều bày tỏ thái độ quan ngại về khả năng tấn công của các tên lửa đạn đạo Đông Phong 31 và Đông Phong 31A của quân đội Trung Quốc thì một nhà phân tích quân sự của nước này khi trả lời phỏng vấn của tờ Thời báo Hoàn Cầu lại cho rằng PLA không có khả năng phát động tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Bắc Mỹ.

Trước đó, như đã đề cập, chuyên gia quân sự người Nga Vasily Kashin từ Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ trụ sở ở Moscow đã nhận định rằng các tên lửa DF-31, DF-31A và DF-41 có thể là những mối đe dọa nguy hiểm đối với các mục tiêu trên đất Mỹ.

Vasily Kashin cho rằng các tên lửa đạn đạo này của Trung Quốc sử dụng các động cơ nhiêu liệu rắn. Trung Quốc có thể sẽ phải mất vài giờ để phóng 1 tên lửa DF-5 bởi chúng sử dụng nhiêu liệu lỏng, quá trình chuẩn bi bắn phải tiến hành hoạt động bơm nhiêu liệu.

Trong khi đó, với các tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn như DF-31, DF-31A và DF-41 thời gian bắn chỉ mất khoảng 30 phút.

Một báo cáo về chủ đề này do Lầu Năm Góc cũng cho biết quân đội Trung Quốc có ít nhất 10 hệ thống tên lửa Đông Phong 31 cùng 30 tổ hợp phóng tên lửa loại này nhưng bố trí trên các phương tiện cơ động.

Tình báo Mỹ cũng cho rằng TQ cũng đang nghiên cứu, phát triển tên lửa Đông Phong 41 với khả năng mang nhiều đầu đạn tấn công độc lập trong 1 lần phóng.

Tuy nhiên, khi trả lời phóng vấn của tờ Thời báo Hoàn Cầu - trang báo mạng thuộc chủ quản của báo Đảng Cộng Sản TQ, chuyên gia quân sự nước này là Liu Jiangping đã nói rằng khả năng tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu trên đất Mỹ đã được báo chí thổi phồng.

Liu Jiangping cho hay, kho vũ khí hạt nhân của TQ còn nhỏ so với quân đội Mỹ, đồng thời khẳng định các tên lửa hạt nhân của TQ không thể tấn công khu vực Bắc Mỹ như các chuyên gia đề cập.

Liu Jiangping đổ vấy cho phía Nga nói rằng có lẽ Moscow đang muốn Mỹ tập trung sự chú ý vào Trung Quốc khi "nói quá lên" về khả năng của tên lửa hạt nhân TQ.

Thực tế về năng lực tấn công hạt nhân của TQ như thế nào còn chưa rõ nhưng hoàn toàn có thể hiểu được chiến thuật truyền thông của nước này. Giai đoạn hiện nay, thông tin được sử dụng như một công cụ hết sức lợi hại, nó có thể được sử dụng để tung hỏa mù, làm bản chất sự việc trở lên hư hư, thực thực khiến đối phương khó bề phán đoán.

Bình Nguyên