6 triệu chứng cho thấy cơ thể đang bị bệnh nặng

30/01/2015 10:07
Phạm Ngà
(GDVN) - Rất có thể những dấu hiệu thông thường dưới đây lại là dấu hiệu sớm của vài vấn đề khá nghiêm trọng mà chúng ta thường xuyên bỏ qua!

Hầu hết các cơn đau nhức không phải là dấu hiệu của một cái gì đó nghiêm trọng, nhưng nếu bạn gặp bất kì triệu chứng nào, hãy đi kiểm tra ngay lập tức để tìm ra nguyên nhân.

Rất có thể những dấu hiệu thông thường dưới đây lại là dấu hiệu sớm của vài vấn đề khá nghiêm trọng mà chúng ta thường xuyên bỏ qua!

Tay hay chân bị tê thường xuyên

Nếu bạn cảm thấy thời gian gần đây, tay và chân của mình trở nên yếu ớt, hay nhức mỏi hoặc tê – đây có thể là dấu hiệu của một cơn đột quỵ.

Nếu như chân bạn không thể giữ thăng bằng cho toàn bộ cơ thể, gặp khó khăn khi vận động và đi bộ kèm theo triệu chứng chóng mặt, bạn cũng rất dễ gặp phải các cơn đột quỵ nguy hiểm.

Cùng với hiện tượng tê, yếu chân tay, bạn hay đau đầu, hồi hộp, mắt không nhìn rõ, hay có vấn đề về trí nhớ, hãy nhận  diện nhanh chóng và tới các trung tâm y tế khẩn cấp.

Bạn có thể được các bác sĩ cho uống thuốc làm tan huyết khối, và điều này sẽ làm giảm nguy cơ khuyết tật dài hạn mà các cơn đột quỵ gây ra.

Ngủ ngay sau khi đặt lưng xuống

Biểu hiện cụ thể là bạn có thể ngủ rất say sau khi vừa nằm xuống được vài phút. Trong trường hợp này, có thể bạn đã mắc hội chứng ngừng thở hoặc não thiếu oxy.

Việc chìm vào giấc ngủ quá nhanh dẫn đến hiện tượng ngừng thở khi ngủ, gây huyết áp cao và là nguyên nhân của các bệnh về tim mạch.

Những người vừa ngủ đã ngáy rất dễ dẫn tới tình trạng não thiếu oxy, gây thiếu máu cục bộ.

Do ngủ đêm không ngon, nên ban ngày dễ buồn ngủ, không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng công việc mà còn gây ra bệnh tim mạch thậm chí đột tử.

Tim đập nhanh, chóng mặt, ra mồ hôi khi đói

Gặp phải tình huống này, có thể bạn đã mắc bệnh về gan, thận hay dạ dày.

Ở những người bình thường, khi đói, nồng độ đường huyết trong cơ thể thấp, khiến bụng sôi. Nếu không ăn, cơ thể sẽ kích thích phân hủy glycogen trong gan để bổ sung đường huyết, sẽ không cảm thấy đói.

Một số người cứ đói là cảm thấy hoang mang, khó chịu, tuy vẫn là do hạ đường huyết gây ra, nhưng nó cũng cảnh báo có thể cơ thể bạn có vấn đề.

Nếu chức năng gan hoạt động không bình thường, có thể là do glycogen trong gan không được phân hủy, cũng có thể là do hệ tiêu hóa có vấn đề khiến cơ thể không thể hấp thụ dinh dưỡng bình thường.

Lúc này, bạn nên xét nghiệm gan (thử máu), dạ dày (nội doi dạ dày), thận (thử nước tiểu). Nếu toàn thân mệt mỏi, cũng có thể là do bệnh tiểu đường gây ra.

Sưng đau ở bàn chân

Đây có thể là triệu chứng của một cục máu đông ở chân bạn. Nó được gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu, hay DVT.

Nó có thể xảy ra sau khi bạn đã ngồi yên tại một vị trí trong một thời gian dài, như trên một chuyến bay, hoặc khi bạn đang bị bệnh và thường ngồi/nằm trên giường.

Nếu là cục máu đông, bạn sẽ cảm thấy đau chủ yếu là khi đứng hoặc đi bộ. Vết sưng tấy cũng có thể xảy ra trong trường hợp này.

Đây cũng là điều bình thường sau khi bạn tập thể dục hay vận động mạnh, nhưng nếu bàn chân sưng đỏ, cảm giác nóng rát, hãy đi kiểm tra ngay.

Điều quan trọng nhất là phải làm tan cục máu đông trước khi nó tự động vỡ ra và chặn dòng chảy bình thường của máu, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Đi tiểu ra máu

Một số nguyên nhân sau có thể khiến bạn thấy máu có trong nước tiểu:

Khi đi tiểu ra máu kèm theo dấu hiệu đau lưng dữ dội, bạn có thể mắc sỏi thận. Sỏi thận là một tinh thể nhỏ được sản sinh từ tích tụ khoáng chất dư thừa và lượng muối trong thận của bạn và di chuyển qua ống dẫn nước tiểu.

Nhiều viên sỏi quá nhỏ dần dần có thể được loại bỏ khi bạn đi tiểu, nhưng đôi khi bạn cần tiến hành phẫu thuật để lấy chúng ra khỏi nếu viên sỏi quá to.

Nếu bạn thấy có máu trong nước tiểu và tăng cảm giác muốn đi tiểu, hoặc cảm thấy đau rát, bạn có thể đã bị nhiễm trùng bàng quang hoặc nhiễm trùng thận cấp độ nặng.

Nếu như chảy máu khi đi tiểu nhưng bạn lại không có cảm giác đau đớn, có thể bạn đã bị ung thư bàng quang hoặc ung thư thận.

Thở khò khè

Việc khó thở chứng tỏ bạn đang có vấn đề về hô hấp, và cần được điều trị sớm nhất có thể.

Khó khăn trong việc hô hấp có thể báo hiệu bệnh hen suyễn, hoặc là hậu quả của việc cơ thể tiếp xúc nhiều với hóa chất.

Thở khò khè cũng có thể được gây ra bởi viêm phổi hoặc viêm phế quản.

Bạn khạc ra chất nhầy màu vàng hoặc màu xanh lá cây? Kèm theo đó là triệu chứng sốt hoặc khó thở? Rất có thể, bệnh viêm phế quản của bạn đã chuyển sang viêm phổi. 

Phạm Ngà