Chân dung Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước trúng tuyển bằng thi cử

11/02/2015 07:40
Mai Anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Vượt qua 6 ứng viên, ông Phạm Việt Dũng - Chánh Văn phòng Cục Hàng không VN đã trúng tuyển vị trí Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay VN.

Trong 2 ngày 9 và 10/2/2015 Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức thi tuyển vị trí Thành viên hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Theo thông tin mới nhất từ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường, Trưởng ban Giám khảo cho biết, ứng viên Phạm Việt Dũng - Chánh văn phòng Cục Hàng không Việt Nam đã đạt 87,81 điểm - số điểm cao nhất so với 6 ứng viên còn lại.

Ông Phạm Việt Dũng (ngoài cùng bên trái) hiện đang giữ chức Chánh văn phòng Cục Hàng không trúng tuyển vị trí Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) (ảnh nguồn vietnamnet)
Ông Phạm Việt Dũng (ngoài cùng bên trái) hiện đang giữ chức Chánh văn phòng Cục Hàng không trúng tuyển vị trí Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) (ảnh nguồn vietnamnet)

Thứ trưởng Trường cho biết thêm, Chương trình hành động dự thi của các ứng viên đều được chuẩn bị kỹ càng, đưa ra nhiều giải pháp phát triển ngành quản lý bay.

Sau kết quả thi, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải sẽ  hoàn tất các thủ tục để sớm bổ nhiệm ông Dũng vào vị trí Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam.

Được biết ông Phạm Việt Dũng sinh năm 1964, có học vị Tiến sĩ, ông Dũng từng tốt nghiệp Học viện Hàng không dân dụng Leningrad (Liên Xô cũ) chuyên ngành không lưu.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải có vốn điều lệ gần 2.600 tỷ đồng với gần 2.700 lao động.

Về quy mô doanh nghiệp, dự kiến đến năm 2020, TCT sẽ có vốn điều lệ trên 3000 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đóng vai trò thực hiện chức năng đầu tư tài chính, nắm giữ bí quyết công nghệ, chi phối về thị trường trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con với số lượng 2 -3 công ty con hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và công ty TNHH.

Trong chiến lược phát triển, Tổng công ty đặt mục tiêu trở thành một trong những Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt đông bay hàng đầu khu vực Đông Nam Á trên cả hai tiêu chí năng lực điều hành bay và chất lượng các dịch vụ. Đến năm 2020 có thể  điều hành tối đa khoảng 1 triệu chuyến bay (gấp đôi lưu lượng năm 2010) và nâng lên 1,5 triệu chuyến bay vào năm 2030.

Với kết quả của kỳ thi tuyển vừa diễn ra có thể thấy trong khoảng thời gian ngắn Tổng Công ty Quản lý bay liên tiếp có những thay đổi ở bộ phận nhân sự cấp cao. Còn nhớ tháng 8/2014, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định điều chuyển nhân sự cấp cao ngành hàng không. Cụ thể Cục phó Cục Hàng không và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay sẽ đổi “ghế” cho nhau.

Cụ thể theo Quyết định số 9370/BGTVT-TCCB Cục phó Cục Hàng không ông Đinh Việt Thắng sẽ sang giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc VATM. Đồng thời ông Đỗ Quang Việt từ vị trí Tổng giám đốc VATM sẽ thay thế ông Đinh Việt Thắng giữ chức Cục phó Cục Hàng không .

Mai Anh (Tổng hợp)