Sắp có tranh luận “TP.HCM, 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập"

13/03/2015 15:41
Thế Quân
(GDVN) - Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” dự kiến sẽ thu hút khoảng 350 đại biểu đến từ nhiều ngành, địa phương

Chiều ngày 13/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo, giới thiệu các nội dung chính của hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” sẽ được tổ chức trong cả ngày 17/3.

Ông Phạm Đức Hải – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, đây là hội thảo do Thành ủy, HĐND và UBND, UBMTTQ VN TP.HCM tổ chức, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975, 30/4/2015).

Hội thảo cũng nhằm để khẳng định những thành tựu to lớn, toàn diện trong xây dựng, bảo vệ TP, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống XH, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng, của cả nước.

Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu hội thảo "TP.HCM 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập" (ảnh: T.Q)
Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu hội thảo "TP.HCM 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập" (ảnh: T.Q)

Tại hội thảo này, dự kiến các diễn giả tham gia sẽ làm rõ những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, dựa vào dân, nhờ lòng và sức dân trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM hiện nay.

Đồng thời, hội thảo cũng sẽ đánh giá những hạn chế, yếu kém trên tất cả các lĩnh vực, phân tích nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần vào việc xây dựng TP.HCM là 1 TP anh hùng, ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Tính đến nay, hội thảo đã nhận được khoảng hơn 100 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, lãnh đạo trong cả nước gửi về, với nhiều thông tin và tư liệu phong phú, nguồn tài liệu chứa đựng các tri thức rất có giá trị về 40 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM khắc phục hậu quả sau chiến tranh, phát triển nền KT – XH, góp phần hình thành đường lối đổi mới, vượt qua thời kỳ khủng hoảng KT – XH, giữ vững ổn định chính trị trước biến động lịch sử cực kỳ phức tạp, đưa TP vững bước tiến lên…

Cũng theo ông Phạm Đức Hải, dự kiến sau cuộc hội thảo này, các cơ quan chức năng của TP.HCM sẽ bổ sung, hoàn thiện các tham luận, in thành sách “Thành phố Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” để phát hành rộng rãi trong cả nước.

Thế Quân