Xe khách “đấu đầu” xe tải, 24 người thương vong

29/09/2011 12:53
Thảo Nguyên
(GDVN) -Khi đang ngủ, các nạn nhân bỗng bị hất văng khỏi chỗ ngồi khi hai xe đấu đầu nhau.
Vụ tai nạn kinh hoàn khiến 1 người chết và 23 người bị thương trên xảy ra vào lúc 3 giờ 40 phút ngày 29-9, trên QL1A (thuộc thôn 7, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam).
“Trong lúc mọi người đang ngủ thì bỗng nghe tiếng ầm, sau đó là tiếng xe gầm rú ngoài đường. Khi người dân chạy ra xem thì hàng chục hành khách trên xe máu me đầy người từ trong xe khách BKS 79N-0734 của hãng xe Quang Hạnh (Nha Trang, Khánh Hòa) bò ra, còn trên xe khách có rất nhiều hành khách khác bị thương nằm la liệt.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện



Ngay lập tức người dân xung quanh chạy đến giúp đỡ các nạn nhân và gọi xe cấp cứu”, bà Nguyễn Thị Hương (40 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) hốt hoảng kể lại. 
Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều ngày 28-9 xe tải chở sơn biển số 77C-003.35 chạy từ hướng Quảng Nam vào Quảng Ngãi, khi đến đoạn đường trên bị hư nên dừng lại bên lề đường để sửa. Đến 3h40 ngày 29-9 xe khách chất lượng cao BKS 79N-0734 (do lái xe Huỳnh Thi Vị và lái phụ Nguyễn Văn Huyền, quê Khánh Hòa) chở hơn 40 hành khách chạy từ hướng Nha Trang - Đà Nẵng đến đoạn đường trên gặp xe tải biển số 77C-003.35 đang sửa bên đường nên giảm tốc độ.
Bất ngờ xe container biển số 51R-9105 lưu thông từ hướng Quảng Nam vào Quảng Ngãi lưu thông đến đoạn này, phóng nhanh qua phía bên đường nên tông trực diện vào xe khách và đẩy lùi xe khách lại phía sau hàng chục mét.
Cú đấm mạnh làm cho đầu xe khách mắc luôn vào thân xe container. Hậu quả làm một phụ nữ trên xe khách 79N-0734 chết tại chỗ bay mất một phần thi thể, tài xế hai xe và hầu hết các hành khách còn lại bị thương.
Trong đó có 23 nạn nhân bị thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Vụ tai nạn làm cho hai xe kẹp giữa đường gây ách tắc cục bộ nhiều giờ liền.
Ngay sau tai nạn xảy ra, Công an huyện Núi Thành, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Nam đã hy động mọi lực lượng để có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. 
Trung tâm cấp cứu Quảng Nam (thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam) đã huy động 4 chiếc xe cấp cứu có mặt tại hiện trường để đưa những hành khách bị thương đi cấp cứu.
Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam; ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBDN tỉnh Quảng Nam; Đại tá Phan Ngọc Ngự, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo huyện Núi Thành đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để kiểm tra tình hình, động viên những nạn nhân và hỗ trợ mỗi bệnh nhân nặng 2 triệu đồng, bệnh nhân nhẹ hơn 1 triệu. 
UBND huyện Núi Thành cũng hỗ cho bệnh nhân nặng 2 triệu đồng, bệnh nhẹ 1 triệu đồng. Ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam phải tập trung cố gắng tìm mọi biện pháp và dùng thuốc tốt để chữa trị cho các nạn nhân. Các khoản kinh phí điều trị tại bệnh viện của tất cả các nạn nhân sẽ do UBND tỉnh đảm nhiệm. 
Theo báo cáo ban đầu của lãnh đạo bệnh viện với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đến 8 giờ bệnh viện tiếp nhận 23 nạn nhân, có một bệnh nhân ngưng tim, nhưng được các bác sỹ cứu thành công, 2 bệnh nhân khác đang nguy kịch, 5 bệnh nhân rất nặng đang cấp cứu tại phòng hồi sức, 5 bệnh nhân khác đang ở phòng bệnh nặng chờ mổ, số còn lại bị thương nhẹ đang được chữa trị chuẩn đoán.
Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông cục bộ gần 5km, đến 10 giờ cùng ngày lưu thông trên tuyến đường mới được lập lại.
Thảo Nguyên