Hà Nội: Dịp nghỉ lễ, mỗi ngày gần 2 người chết vì TNGT

04/05/2011 08:37
(GDVN) – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết trong tháng 4, Hà Nội xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 53 người chết, 11 người bị thương.

(GDVN) – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết trong tháng 4, Hà Nội xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm 53 người chết, 11 người bị thương.

{iarelatednews articleid='1501,1243,696,562'}

Trong khi đó, chỉ riêng bốn ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5 trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết.

So với cùng kỳ năm trước, số người chết tăng hơn 10 người (tương đương 23,3%). Nguyên nhân tai nạn do đi sai phần đường và thiếu chú ý quan sát chiếm đa số với 39 vụ.
Các tuyến quốc lộ xảy ra nhiều TNGT là Quốc lộ 1A 4 vụ, quốc lộ 32, quốc lộ 21B và đường Hồ Chí Minh mỗi nơi xảy ra 2 vụ. Xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 1 người chết, 1 người bị thương, tại địa bàn huyện Thanh Trì. Trong tháng 4, tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng giảm, chỉ xảy ra 4 vụ ùn tắc và 121 vụ ùn ứ. 

Bùi Khương