Tin thế giới đọc nhanh sáng 30/9/2011

30/09/2011 07:50
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - LHQ hoan nghênh quyền phụ nữ ở Ả-rập; Nga bán lại 3 tàu ngầm Akula; Trung Quốc kêu gọi ổn định ở Afghanistan... là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Bộ Quốc phòng Nga cho hay sẽ bán lại 3 tàu ngầm chiến lược lớp Akula. Theo hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giữa Mỹ và Nga, cả hai nước đều phải giảm 30% lượng đầu đạn hạt nhân xuống còn khoảng 1.550. Tàu ngầm Akula được trang bị 20 tên lửa đạn đạo, mỗi tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân. Số vũ khí này có thể tấn công đồng thời 200 mục tiêu lớn trên mặt đất với tổng diện tích 7.000 km2, gấp 7 lần diện tích Matxcova, ở khoảng cách 10.000km. Giới chuyên gia quân sự cho rằng, Nga đã thành công trong thử nghiệm các tàu ngầm lớp Borei thế hệ mới với kinh phí duy trì thấp hơn. (Xinhua)
2. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi chính phủ Syria làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ sau khi một đoàn người biểu tình ủng hộ tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ném cà chua và trứng vào đại sứ Mỹ Robert Ford khi ông này gặp chính trị gia kỳ cựu Hassan Abdu Azim, một nhân vật đối lập với Damasucs. Chính phủ Syria buộc tội Mỹ là thủ phạm đứng đằng sau kích động các hành động bạo lực chống lại quân đội nước này. Ông Ford đã chọc giận Damascus khi thực hiện chuyến thăm tới thành phố trung tâm của Hama với người đồng nghiệp Pháp vào tháng 7/2011. Sự kiện trên khiến cho cả đại sứ quán Pháp và Mỹ đều chịu sự tấn công của những người ủng hộ chế độ Assad. (AP)
3. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã hoan nghênh động thái của Ả-rập Xê-út khi cho phép phụ nữ nước này có quyền bỏ phiếu và tham gia ứng cử trong các cuộc bầu cử và ông nhận xét đây là một bước tiến quan trọng về vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Tại Ả-rập Xê-út, với luật lệ hà khắc của Hồi giáo Sunni, nữ giới có ít quyền hạn hơn nam giới. Họ không được phép lái xe, hoặc ra khỏi đất nước mà không có nam giới đi kèm. Quốc vương Abdullah đã công bố quyết định này trong một bài phát biểu tại lễ khai mạc nhiệm kỳ mới Hội đồng Shura - cơ quan  tư vấn chính thức cho nhà vua hôm 25/9. (Xinhua)
4. Quan hệ hợp tác Washington-New Delhi đã đạt đến mức vô tiền khoáng hậu trong 2 năm qua, bắt nguồn từ hiểm họa chung mà 2 nước đối mặt từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế cũng như việc Ấn Độ nằm trong một khu vực đang có nhiều biến động, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nam Á Robert Blake tuyên bố tại một hội thảo về châu Á ở  Washington. Cũng trong hội thảo nói trên, rợ lý Ngoại trưởng Blake cho biết an ninh hàng hải là một lĩnh vực hợp tác khác đang nổi lên giữa hai nước xuất phát từ mối quan tâm chung trong việc bảo đảm việc đi lại và tự do giao thương toàn cầu. (Bloomberg)
5. Trung Quốc đã kêu gọi các bên liên quan thực hiện các trách nhiệm một cách nghiêm túc để đảm bảo một sự chuyển tiếp hòa bình và ổn định ở Afghanistan. Phó Đại diện thường trực của Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Wang Min,  phát biểu tại một cuộc họp Hội đồng An ninh ổn định và tái thiết toàn diện Afghanistan sẽ là một quá trình lâu dài, đòi hỏi những nỗ lực không ngừng từ chính phủ Afghanistan và người dân cũng như sự hỗ trợ và giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế. Trung Quốc cũng lên án vụ ám sát cựu Tổng thống Afghanistan kiêm trưởng đoàn đàm phán hòa bình với Taliban Burhanudin Rabbani. (AP)
6. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Kurt Campbell sẽ tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Thái Lan và Trung Quốc vào ngày 6 - 11, và điểm dừng là tại Hồng Kông, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Hội nghị tham vấn này sẽ là kết quả của Cuộc đối thoại về chiến lược và kinh tế lần thứ ba giữa Mỹ-Trung Quốc hồi tháng 5 và nó khẳng định sự cam kết chia sẻ được thể hiện trong các báo cáo chung của các nhà lãnh đạo để xây dựng một mối quan hệ tích cực, hợp tác và toàn diện. Hội nghị tham vấn đầu tiên đã diễn ra vào tháng 6 ở Honolulu, Hawaii. (Reuters)
7. Cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã có cuộc đối chất kéo dài hai giờ với nữ văn sĩ Pháp Tristane Banon, 32 tuổi cáo buộc ông có mưu toan cưỡng hiếp cô hồi năm 2003 diễn ra tại một đồn cảnh sát ở thủ đô Paris, Pháp. Vụ kiện của Banon tiếp tục khiến Strauss-Kahn đau đầu sau thời gian dài đối mặt với vụ kiện ở New York về vụ cô hầu phòng gốc Guinea Nafissatou Diallo buộc tội ông tấn công tình dục hồi tháng 5.  Vụ việc này đã bị hủy bỏ tháng trước sau khi các công tố viên nghi ngờ tư cách của Diallo. (AFP)
8. Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Syria Mahmoud Abrash sẽ tới thủ đô Tehran, Iran để tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 5 về hỗ trợ Palestine, các quan chức cấp cao Syria cho biết. Hội nghị này dự kiến diễn ra vào ngày 1/10 và ngày 2/10 và được chủ trì bởi Chủ tịch Quốc hội Majlis, Ali Larijani với sự góp mặt của một số chủ tịch quốc hội, chính trị gia của nhiều nước và các nhà hoạt động ủng hộ Palestine. (Xinhua)
9. Thủ tướng Niger Brigi Rafini tuyên bố nước này không có ý định dẫn độ con trai thứ 3 của ông Gaddafi bất chấp lệnh bắt giữ của Interpol. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Interpol phát lệnh truy nã đối với Saadi vì tội danh sử dụng sai công quỹ khi còn là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Libya. Trong một diễn biến khác, cựu Thủ tướng dưới thời Gaddafi, ông al-Baghdadi Ali Al-Mahmoudi, bắt đầu tuyệt thực tại một nhà tù Tunisia để phản đối bị trục xuất về Libya sau khi tòa án Tunisia quyết định phóng thích ông. (Arab News)
10. Tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở khu vực Tây Bắc, Trung Quốc đã phóng thành công phi thuyền mang tên "Thiên Cung-1" vào vũ trụ. Đây là bước đi đầu tiên trong tham vọng xây dựng một trạm vũ trụ của Bắc Kinh trong thời gian tới. "Thiên Cung-1" đã tách thành công từ tên lửa đẩy Trường Chinh-2FT1 ở độ cao khoảng 200 km, từ sa mạc Gobi ở khu vực Tây Bắc, trước ngày Quốc khánh Trung Quốc 1.10. Theo kế hoạch, "Thiên Cung-1" sau khi phóng sẽ trải qua hai lần thay đổi quỹ đạo ở độ cao gần 350 km, tiến hành đo trắc trên quỹ đạo. (Xinhua)
M.Phương (Tổng hợp)