Bộ trưởng ngoại giao Myanmar gặp gỡ các quan chức Mỹ

30/09/2011 12:22
(GDVN) - Ông Wunna Maung Lwin đã có cuộc gặp gỡ với Derek Mitchell – điều phối viên Mỹ chuyên trách vấn đề Myanmar.
Bộ trưởng ngoại giao Myanmar Wunna Maung Lwin
Bộ trưởng ngoại giao Myanmar Wunna Maung Lwin

Bộ trưởng ngoại giao Myanmar Wunna Maung Lwin đã có các cuộc đàm phán đầu tiên, vô cùng hiếm hoi với các quan chức Mỹ vao ngày 29/9 vừa qua với nhiều hy vọng từ phía Mỹ rằng sẽ có nhiều thay đổi về chính trị tại Myanmar trong thời gian tới.

Ông Wunna Maung Lwin đã có cuộc gặp gỡ với Derek Mitchell – điều phối viên Mỹ chuyên trách vấn đề Myanmar mới được bổ nhiệm.

Ngoài ra, quan chức ngoại giao Myanmar này cũng đã có cuộc tiếp xúc với Kurt Campbell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách mảng Đông Á và Thái Bình Dương cùng ông Michael Posner, chuyên gia nhân quyền quốc tế.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ - Mark Toner cho biết ngay cả ông cũng không biết được lần cuối cùng một bộ trưởng ngoại giao của Myanmar đến Bộ ngoại giao Hoa Kỳ là thời gian nào.

Được biết, các cuộc gặp gỡ của quan chức ngoại giao Myanmar với giới chức Mỹ diễn ra sau khi Mỹ nỗ lực đàm phán với đại diện của Myanmar tại Đại hồi đồng Liên Hợp Quốc vào tuần trước.

Đánh chú ý, gần đây Đại sứ Mỹ Mitchell cũng đã có chuyến thăm đến Myanmar vào đầu tháng 9 vừa qua.