Chống bão số 5: Sơ tán dân bằng mọi giá

30/09/2011 12:23
Thế Dũng/Người lao động
Phải an toàn tối đa, thà sơ tán nhầm, tốn kém cũng phải làm còn hơn bị thiệt hại về người”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp chỉ đạo.
"Phải an toàn tối đa, thà sơ tán nhầm, tốn kém cũng phải làm còn hơn bị thiệt hại về người”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp chỉ đạo sáng nay (30-9) tại Hải Phòng, nơi dự báo tâm bão đổ bộ. Đầu giờ sáng 30-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến TP Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn. Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, TP đã có công điện chỉ đạo và cử các đoàn công tác, lực lượng chức năng phối hợp cùng Công an, Quân đội tổ chức sơ tán dân, chằng chống nhà cửa. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phòng chống bão số 5 tại tuyến đê biển xung yếu ở Đồ Sơn Vùng I Hải quân đã tổ chức bắn pháo hiệu tại hai đảo Long Châu và Bạch Long Vỹ, bố trí tàu trực cứu… Bộ đội Biên phòng đã thông báo cho 4.615 phương tiện tàu thuyền với 15.357 người. Huyện đảo Cát Hải và quận Đồ Sơn đã có 77 tàu du lịch vào neo đậu. Lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn lên tới 19.660 người, 236 xe ô tô các loại, 71 tàu và xuồng máy và 4 xe thiết giáp. Các địa phương đang triển khai sơ tán dân trong vùng xung yếu. Theo kế hoạch Hải Phòng cần sơ tán 12.900 người. Đến tối 29-9, đã sơ tán gần 5.300 dân, cụ thể đảo Cát Hải là 3.925 người, đảo Cát Bà 730 người, An Lão 530 người, đảo Bạch Long Vỹ 44 người. Theo kế hoạch công tác di dân sẽ tiếp tục hoàn thành trước 20 giờ 30-9. TP Đã có học sinh nghỉ học ngày 30-9. Sở Công thương Hải Phòng đã chuẩn bị 20.000 thùng mỳ ăn liền, 50 tấn gạo, 1.000 kg đường, 7.000 thùng nước uống đóng chai… Ông Dương Anh Điền, Chủ tịch TP Hải Phòng, bày tỏ hai lần bão ra quân chống bão đều không vào, lo dân sau này chủ quan. Theo ông Điền lo ngại nhất là về 420km đê, trong đó trên 40km đê biển. Bên cạnh đó là trên 41.000 ha lúa rất tốt và gần 2.000 ha hoa màu, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ngoài đê là 2.531 ha. Tại Cát Bà 100% số lao động trên chòi canh vào bờ. Tuy nhiên, theo ông Điền, tinh thần chống bão của Hải Phòng rất cao, luôn có phương án 2 để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và quyết tâm không để thiệt hại về người.
Tàu thuyền đã vào những nơi neo đậu an toàn
Tàu thuyền đã vào những nơi neo đậu an toàn
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao công tác phòng chống bão của TP Hải Phòng. Phó Thủ tướng khẳng định, công tác phòng chống thiên tai là rất quan trọng, tránh tình trạng chủ quan và phải luôn tính đến tình huống xấu nhất mới bảo đảm tính mạng của nhân dân và tài sản. Dẫn ví dụ về thiệt hại của Phillipines đã có 18 người chết và 100.000 người, Phó Thủ tướng yêu cầu phải sơ tán dân, không được chủ quan. Thực tế cũng chứng minh, đã có nhiều cơn bão từng gây thiệt hại rất lớn ở Phillipines lại tiếp tục tàn phá Việt Nam. “Phải an toàn tối đa, thà sơ tán nhầm, tốn kém cũng phải làm còn hơn bị thiệt hại” – Phó Thủ tướng quả quyết. Phó Thủ tướng cũng cho biết, mặc dù đang cắt giảm đầu tư nhưng đối với công tác phòng chống lụt bão như nâng cấp đê điều, khu neo đậu tàu thuyền vẫn được quan tâm đầu tư. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp-Phát triển-Nông thôn tính toán đề xuất vốn đầu tư khu neo đậu tàu thuyền cho tàu thuyền. Sau khi họp bàn với lãnh đạo TP Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra các điểm xung yếu trên địa bàn gồm các xã ven biển huyện An Lão, quận Đồ Sơn…
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác kiểm tra việc phòng chống bão số 5
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác kiểm tra việc phòng chống bão số 5
Tại Quảng Ninh, tầu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn và quản lý được; tầu du lịch đã cấm biển từ 6 giờ ngày 29-9 và di đã được di dời vào nơi trú tránh; lồng bè nuôi trồng thủy sản đã đưa vào nơi neo đậu. Tỉnh Quảng Ninh đã có phương án sẵn sàng di dời, hiện đang theo dõi chặt chẽ để di dời khi cần thiết; người già và trẻ em trên các lồng bè, làng chài đã được đưa vào đất liền, tuy nhiên vẫn còn người ở lại. Đoàn công tác của tỉnh yêu cầu di dân triệt để vào nơi an toàn. Tỉnh sẽ cưỡng chế nếu cần thiết. Quảng Ninh đã quyết định ngày 30-9, cho học sinh nghỉ học. Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, các khu vực hầm lò, đã kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp đối phó.
* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương (Trung tâm), đến 4 giờ sáng 30-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 170km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định.
Đến 16 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.
Tổng cục phó Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Xuân Diệu cho hay, theo thông báo mới nhất của Trung tâm), bão số 5 đã giảm cường độ so với dự báo trước đó.

Tâm bão số 5 sẽ vào Cô Tô (Quảng Ninh), quy mô cấp 10, vào bờ cấp 9-10, do đi nhanh nên khi vào bờ bão sẽ yếu nhanh. Dự báo mưa vùng Đông Bắc 100-200mm, vùng khác từ 50-100mm.
 
* Theo báo cáo số 6 của Bộ Tham mưu - Bộ Đội biên phòng, kết quả kiểm đếm tàu thuyền đến 6 giờ ngày 30-9 đã thông báo kêu gọi được: 39.917 tàu, thuyền/179.679 lao động và 3.006 lồng bè, lều chòi nuôi trồng thuỷ sản/5.694 lao động.

Trong đó: hoạt động, neo đậu tại Vịnh Bắc Bộ (tàu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình): 28.866 tàu, thuyền/111.557 lao động; hoạt động ven bờ, vùng biển khác và neo đậu tại các bến: 11.051tàu, thuyền/68.122 lao động; lồng, bè, lều, chòi nuôi trông thuỷ sản: 3.006chiếc/5.694 lao đọng.

Tầu Đức Minh 18 bị tai nạn lúc 24 giờ ngày 29-9. Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã tiếp cận được tầu  nhưng do nước cạn nên không kéo tầu ra khỏi vị trí bị mắc cạn. Lực lượng cứu hộ đã giúp đỡ tầu Đức Minh 18 neo đậu tầu tại vị trí bị nạn và đưa 39 thuyền viên vào bờ an toàn lúc 3 giờ ngày 30-9.
Thế Dũng/Người lao động