Trung Quốc chuẩn bị thử nghiệm tàu khu trục Type 055, sẽ chế tạo 6 chiếc

07/06/2015 07:06
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Type 055 sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất Trung Quốc, làm trung tâm hạm đội phòng không, hộ tống cho cụm chiến đấu tàu sân bay, trang bị 112-128 quả tên lửa.
Tàu khu trục Type 052C hiện có của Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục Type 052C hiện có của Hải quân Trung Quốc

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 5 tháng 6 dẫn tạp chí "Lợi ích quốc gia" Mỹ ngày 4 tháng 6 đưa tin, dữ liệu vệ tinh mới nhất cho thấy, Trung Quốc đang chuẩn bị kiểm tra, thử nghiệm tàu khu trục Type 055.

Theo bài báo, tàu khu trục Type 055 dài khoảng 160 - 180 m, rộng khoảng 21 - 23 m, lượng giãn nước khoảng 12.000 - 14.000 tấn. Tàu khu trục Type 055 sẽ là tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Nhiệm vụ của tàu khu trục Type 055 là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc, làm trung tâm của hạm đội phòng không để tấn công các cuộc tập kích đường không của địch, hộ tống cho cụm chiến đấu tàu sân bay và tiến hành tấn công hỏa lực đối đất, bắn tên lửa chống hạm để bảo vệ Không quân Trung Quốc.

Để thực hiện những mục tiêu này, tàu khu trục Type 055 sẽ bố trí sàn đỗ máy bay trực thăng và trang bị 112 - 128 quả tên lửa bắn thẳng đứng, con số này rất đáng kinh ngạc. Trong khi đó, số lượng tên lửa bắn thẳng đứng của tàu khu trục Aegis lớp Ticonderoga (tàu tuần dương) của Hải quân Mỹ.

Tàu khu trục Type 052D của Hải quân Trung Quốc, chiếc đầu tiên mang tên Côn Minh số hiệu 172 đã ưu tiên biên chế cho Hạm đội Nam Hải, triển khải ở Biển Đông
Tàu khu trục Type 052D của Hải quân Trung Quốc, chiếc đầu tiên mang tên Côn Minh số hiệu 172 đã ưu tiên biên chế cho Hạm đội Nam Hải, triển khải ở Biển Đông

Theo bài báo, tên lửa bắn thẳng đứng của tàu khu trục Type 055 có thể lắp nhiều loại tên lửa của Trung Quốc, bao gồm tên lửa chống hạm YJ-18 mới nhất, tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9 và tên lửa hành trình tấn công đối đất CJ-10.

Điều này có nghĩa là tàu khu trục Type 055 có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ, từ bảo vệ lực lượng mặt đất đến bảo vệ tàu sân bay và phát động chiến tranh trên biển.

Trước đây có tin cho biết, lượng giãn nước của tàu khu trục Type 055 là 12.000 tấn, đồng thời sẽ trang bị 128 quả tên lửa, hơn nữa cuối cùng sẽ còn có thể lắp vũ khí laser.

Do giải pháp hỗ trợ điện tử (ESM) của tàu khu trục Type 055 năm ở cột buồm cao nhất của tàu chiến, tàu khu trục Type 055 sẽ gia tăng gấp bội sức mạnh cho cụm chiến đấu tàu sân bay Trung Quốc.

Hình ảnh tưởng tượng về tàu khu trục Type 055 Trung Quốc
Hình ảnh tưởng tượng về tàu khu trục Type 055 Trung Quốc

Giải pháp hỗ trợ điện tử (ESM) có thể thu thập, xử lý và phân tích hoạt động điện tử địa phương để cải thiện tính năng của hệ thống điện tử của mình và điều chỉnh hệ thống tác chiến điện tử.

Hệ thống hỗ trợ điện tử nằm ở phần đỉnh cột buồm tàu chiến, có 3 mảng radar, hiện nay có loại hệ thống radar còn chưa rõ, nhưng có thể sẽ dùng cho hệ thống nhận biết địch-ta, dẫn đường và "điều khiển hỏa lực của tên lửa đất đối không".

Dự đoán, Trung Quốc cuối cùng sẽ chế tạo 6 tàu khu trục Type 055, cùng 6 tàu khu trục Type 052C và 8 tàu khu trục Type 052C trở thành một bộ phận then chốt của cụm chiến đấu tàu sân bay và lực lượng hải quân khác. 

Hình ảnh tưởng tượng về tàu khu trục Type 055 Trung Quốc
Hình ảnh tưởng tượng về tàu khu trục Type 055 Trung Quốc
Việt Dũng (nguồn báo Hoàn Cầu)