Dự án bất động sản của Bầu Đức gây "sốt" tại Myanmar

24/06/2015 07:21
Hoàng Lực
(GDVN) - Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết, 100% diện tích khu Trung tâm thương mại và 50% văn phòng cho thuê thuộc Dự án HAGL Myanmar Center đã có khách thuê.

Chiều ngày 23/6, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cùng Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar – AVIM tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 Dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar Center (TP Yangon – Myanmar).

Buổi lễ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành hai nước.

Báo cáo tiến độ dự án trước Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức – PV) cho biết, trải qua hơn 700 ngày thi công với tinh thần trách nhiệm cao, Dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar Center đã hoàn thành giai đoạn 1 để đưa vào sử dụng. 

Mở đầu buổi lễ diễn ra tiết mục biểu diễn nghệ thuật độc đáo.
Mở đầu buổi lễ diễn ra tiết mục biểu diễn nghệ thuật độc đáo.

“Dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar Center nằm ở vị trí trung tâm TP Yangon, đây là dự án đầu tư bất động sản lớn nhất của một doanh nghiệp nước ngoài vào Myanmar tính đến thời điểm hiện tại.

Dự án được đầu tư hình thứ BOT với tổng số vốn đầu tư 440 triệu USD, tổng diện tích sàn xây dựng trên 500.000m2, diện tích tầng hầm 121.800m2 chứa 5.000 chiếc xe và bốn nóc văn phòng cho thuê, 5 góc căn hộ, một dự án khách sạn 5 sao và một trung tâm thương mại”, ông Đức cho biết.

Dự án chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đã hoàn thành gồm 1 trung tâm thương mại và khu văn phòng cho thuê cao 27 tầng với diện tích sàn xây dựng hơn 161.000m2, khách sạn 5 sao 23 tầng với quy mô 420 phòng với diện tích hơn 53.000 m2.

Giai đoạn 2 từ năm 2015 – 2017, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tập trung xây dựng 5 nóc nhà 29 tầng với diện tích sàn xây dựng 130.000 m2 tương đương 1.000 căn hộ và một khu văn phòng cho thuê rộng 126.000m2.

Thay mặt Hoàng Anh Gia Lai ông Đoàn Nguyên Đức đã báo cáo tiến độ triển khai dự án trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Tổng thống Myanmar
Thay mặt Hoàng Anh Gia Lai ông Đoàn Nguyên Đức đã báo cáo tiến độ triển khai dự án trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Tổng thống Myanmar

“Nơi đây sẽ trở thành trung tâm văn hóa Việt Nam và Myanmar, chúng tôi sẽ kêu gọi nhà đầu, nhà kinh doanh cùng tập chung về đây để hợp tác đầu tư”, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cho biết.

Tuy mới chính thức bàn giao giai đoạn 1 của dự án nhưng theo ông Đoàn Nguyên Đức, hiện khu văn phòng cho thuê cao 27 tầng đã có hơn 50% diện tích được các đơn vị ký hợp đồng, hợp đồng ghi nhớ xin thuê để kinh doanh trong đó có khách hàng lơn như Hãng dầu Khí Malaysia, Hãng dầu khí Thái Lan, Dầu khí Trung Quốc, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam… Giá thuê trung bình 62 USD/m2/tháng. 

Theo ông Đức, giá thuê trên là mức giá hấp dẫn bởi so với thị trường văn phòng cho thuê tại TP Yangon, giá văn phòng hạng B (kém hơn văn phòng thuộc dự án HAGL Myanmar Center) đã có giá từ 80 – 90 USD/m2/tháng.

Tuy nhiên dễ thấy, mức giá được Hoàng Anh Gia Lai cho thuê cao hơn mức cho thuê tại thị trường bất động sản Thái Lan, Singapore, TP.HCM. Điều này cho thấy tiềm năng thị trường bất động sản tại Yangon nói riêng và Myanmar nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Riêng với trung tâm thương mại rộng hơn 38.365m2, Hoàng Anh Gia Lai đã ký hợp đồng cho thuê 100% với giá cho thuê trung bình từ 40 – 45 USD/m2/tháng.

“Dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar Center đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời góp phần lớn vào việc xây dựng TP Yangon”, Bầu Đức chia sẻ.

Trước kết quả Hoàng Anh Gia Lai đạt được, tham dự phát biểu tại buổi lễ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, việc Hoàng Anh Gia Lai khánh thành và bàn giao giai đoạn 1 Dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar Center là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Công trình có tính biểu tượng cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Myanmar”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham cắt bằng khánh thành giai đoạn 1 dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar Center
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham cắt bằng khánh thành giai đoạn 1 dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar Center

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định, Việt Nam luôn hết sức coi trọng và mong muốn hợp tác nhiều mặt cùng có lợi, cùng phát triển với Myanmar. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong Chính phủ Myanmar tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện và ủng hộ cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Myanmar.

Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục chủ động, tăng cường tìm hiểu nắm bắt luật pháp, văn hóa và đặc điểm thị trường tại Myanmar. Đoàn kết vượt qua khó khăn để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh tại Myanmar.

Đại diện Chính phủ Myanmar, Phó Tổng thống Myanmar Sai Mauk Kham cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Myanmar.

Phó Tổng thống Sai Mauk Kham cho rằng dự án Dự án Khu phức hợp HAGL Myanmar Center do Hoàng Anh Gia Lai đầu tư sẽ góp phần lớn vào việc phát triển kinh tế tại TP Yangon đồng thời tạo việc làm thu nhập cho người dân. 

Phó Tổng thống Sai Mauk Kham mong muốn, trong thời gian tới các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Myanmar sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực đặc biệt 12 lĩnh vực trọng điểm được Chính phủ hai nước ký thỏa thuận ghi nhớ năm 2010.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng cho thuê mặt bằng giữa Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Đại sứ quán Việt Nam. Nhân sự kiện này, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng ký kết hợp đồng cho thuê mặt bằng với Công ty Tài chính BIDV Myanmar.

Hoàng Lực