Hà Nội: Xác định nghi phạm vụ cô gái bị bắn chết trong taxi

04/05/2011 11:26
(GDVN) - Cơ quan công an xác định nạn nhân Liên bị 9 đối tượng truy đuổi, dúng súng bắn bắn vào vùng thái dương gây tử vong, làm biến dạng mặt.

(GDVN) - Cơ quan công an xác định nạn nhân Liên bị tử vong do đạn ghém bắn vào vùng thái dương, làm biến dạng mặt. Cảnh sát đã thu được nhiều viên đạn chì găm trong đầu nạn nhân.

Hà Nội: Vụ xã hội đen dùng súng ám sát người qua lời kể nhân chứng

Sáng 4/5, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã xác định 3 nghi phạm bắn chết chị Nguyễn Thị Liên (20 tuổi, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai).

Các đối tượng là Đồng Cao Cường (28 tuổi, ở Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng), Lưu Quang Đức (24 tuổi, ở xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam) và Nguyễn Mạnh Cường (22 tuổi, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Các nghi phạm tham gia vụ ám sát
Các nghi phạm tham gia vụ ám sát

Theo tài liệu trinh sát, khoảng 23h45 ngày 28/4, chị Liên đi taxi cùng Nguyễn Quang Anh (24 tuổi, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), Phạm Thanh Tùng (20 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Phạm Quốc Anh (18 tuổi, em của Tùng), lái xe là anh Bùi Mạnh Quân (27 tuổi, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm). Xe chạy hướng từ hầm Kim Liên về Nguyễn Lương Bằng.

Khi xe tới trước cửa nhà số 488 phố Xã Đàn, bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên gồm 9 người đi trên 4 xe máy chạy cùng chiểu đuổi theo. Các đối tượng ép, chặn chiếc taxi ở lòng đường. Ngay sau đó, một tên trong nhóm nhằm đầu chị Liên nổ súng. Anh Quân cũng bị bắn làm rách da đầu, hở hộp sọ.

Sau khi nổ súng, nhóm sát thủ bỏ chạy ngược về hướng hầm Kim Liên. Xe taxi chạy đuổi theo nhóm này. Một thanh niên ngồi trên chiếc Honda Air Blade tiếp tục rút súng bắn về taxi. Do anh Quân bị thương, Quang Anh đã cầm lái, chở các nạn nhân về phố Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy). Người này gọi điện cho bạn là Trương Văn Triệu đến. Sau đó, Triệu cầm lái chở Quân, Liên đến Bệnh viện giao thông vận tải cấp cứu.

Tuy nhiên, lúc này nạn nhân Liên đã chết trong xe, còn anh Quân được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân Liên bị tử vong do đạn ghém bắn vào vùng thái dương, làm biến dạng mặt. Cảnh sát đã thu được nhiều viên đạn chì găm trong đầu nạn nhân.

Trong chiếc taxi, cảnh sát thu giữ một viên đạn ghém chưa nổ, nắp báng súng, một đoạn đao bị gãy... Xe taxi bị vỡ toàn bộ kính hai bên thân xe, kính chắn gió bị rạn, cánh cửa nơi tài xế ngồi có vết đạn bắn.

Nguyên nhân được xác định là do Liên có vay tiền của nhóm Cường, Đức nhưng chưa trả. Trong quá trình đòi nợ, hai bên đã có những lời nói xúc phạm nhau. Cả hai hẹn nhau đến đường Xã Đàn để giải quyết.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp với Đồng Cao Cường, Lưu Quang Đức, Nguyễn Mạnh Cường về hành vi giết người. Hiện các đối tượng đang bỏ trốn, công an yêu cầu nhóm hung thủ này ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Phúc Hưng

Hà Nội: Vụ xã hội đen dùng súng ám sát người qua lời kể nhân chứng