Máy bay Osprey giúp tăng năng lực đổ bộ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản

17/07/2015 07:26
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo)
(GDVN) - Lô 5 máy bay vận tải Osprey đầu tiên trong kế hoạch 17 chiếc đã được Mỹ quyết định bán cho Nhật Bản, giúp Lực lượng Phòng vệ tăng cường năng lực nhiều mặt.
Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo
Máy bay vận tải MV-22 Osprey do Mỹ chế tạo

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 16 tháng 7 dẫn hãng tin Kyodo Nhật Bản ngày 14 tháng 7 đưa tin, Chính phủ Mỹ quyết định bán 5 máy bay vận tải mới Osprey cho Nhật Bản trị giá 332,5 triệu USD, đây là lô đầu tiên trong kế hoạch bán 17 máy bay Osprey cho Nhật Bản.

Chính phủ Mỹ vẫn chưa có tiền lệ cung cấp máy bay vận tải Osprey cho nước ngoài, Nhật Bản sẽ trở thành khách hàng đầu tiên của loại máy bay này.

Chính phủ Nhật Bản ý thức được sự leo thang căng thẳng với Trung Quốc trong vấn đề quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư và các hòn đảo lân cận). Để tăng cường phòng vệ đảo nhỏ, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có kế hoạch biên chế 17 máy bay Osprey vào năm tài khóa 2018.

Tháng 7 năm ngoái, Chính phủ Nhật Bản cũng đã truyền đạt cho tỉnh Saga về kế hoạch bắt đầu triển khai máy bay Osprey ở sân bay Saga vào năm tài khóa 2019, đang làm công tác thuyết phục đối với tỉnh này.

Máy bay vận tải cánh xoay nghiêng MV-22 Osprey Mỹ trong cuộc tập trận Balikatan-2013
Máy bay vận tải cánh xoay nghiêng MV-22 Osprey Mỹ trong cuộc tập trận Balikatan-2013

Vào tháng 5 năm nay, Chính phủ Mỹ thông báo cho Quốc hội, sẽ bán 17 máy bay vận tải Osprey cho Nhật Bản. Tổng trị giá hợp đồng (bao gồm cả linh kiện liên quan) đạt 3 tỷ USD.

Chính phủ Mỹ cho biết, sau khi Nhật Bản nhập khẩu Osprey, năng lực viện trợ nhân đạo, hoạt động cứu nạn và tác chiến đổ bộ của Lực lượng Phòng vệ sẽ tăng lên. 

Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo)