Phú Yên: Đổ xô thuê đất sản xuất để đào vàng

03/10/2011 06:56
TẤN LỘC/Pháp luật TPHCM
mỗi ngày có hàng trăm người từ nơi khác kéo đến các xã Ea Trol, Ea Bia (huyện Sông Hinh) thuê đất trồng hoa màu để đào lấy đá, đã vàng.
Sáng 2-10, ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên), cho biết đã yêu cầu chính quyền các xã chấn chỉnh ngay tình trạng thuê đất sản xuất để đào bới tìm vàng, gây ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.
Trong những ngày qua, mỗi ngày có hàng trăm người từ nơi khác kéo đến các xã Ea Trol, Ea Bia (huyện Sông Hinh) thuê đất trồng hoa màu, lúa rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số để đào lấy đá, đãi vàng.
Hầu hết diện tích đất sản xuất dọc các triền đồi, ven suối đều được cho thuê với giá hàng chục triệu đồng/ha trong hai, ba tháng. Nhiều rẫy bắp, sắn cạnh trung tâm xã Ea Trol bị xới tung, hầm hố ngang dọc để tận thu từng viên đá nhỏ. Theo một số người thuê đất, trung bình mỗi ngày một người đào được hơn 100 kg đá, sau khi xay, đãi kiếm được 400.000-600.000 đồng. Tình trạng trên bùng phát gần đây sau khi có một số người đãi được vàng trong đá.
TẤN LỘC/Pháp luật TPHCM