Right Sector tuyên bố bắt đầu cuộc "cách mạng mới" ở Ukraine

22/07/2015 06:44
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lãnh đạo tổ chức Right Sector, Dmitry Yarosh, hôm 21.7 tuyên bố sẽ bắt đầu một cuộc "cách mạng mới" tại Ukraine.

Theo RIA Novosti, tuyên bố trước hàng trăm người ủng hộ tham gia biểu tình tại Kiev, Yarosh nói rằng việc tổ chức Đại hội Right Sector ở Kiev sẽ đánh dấu một giai đoạn "cách mạng mới" ở Ukraine.

Dmitry Yarosh (trái), lãnh đạo tổ chức Right Sector. Ảnh Rian.
Dmitry Yarosh (trái), lãnh đạo tổ chức Right Sector. Ảnh Rian. 

Yarosh cũng tuyên bố rằng từ ngày 22/7, tổ chức Right Sector sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý nhằm luận tội tất cả các thành viên của chính quyền như Quốc hội, Chính phủ và Tổng thống Petro Poroshenko.

Yarosh còn đặt ra yêu cầu phải hợp pháp hóa chính thức tiểu đoàn tình nguyện của họ đang chiến đấu tại khu vực Donbass. Right Sector sẽ được đổi tên thành một tổ chức chính trị và quân sự mang tên Phong trào giải phóng dân tộc Right Sector.

Right Sector là một tổ chức dân tộc cực đoan đã tham gia tích cực vào phong trào biểu tình lật đổ chính phủ hồi tháng 2/2104. Do đó, theo Sputnik, không có gì là bất ngờ khi tổ chức này quyết định lật đổ Tổng thống hiện tại.

Nguyễn Hường