Thị trường ga đệm "nóng" vào mùa cưới

03/10/2011 07:06
Nhiều đôi uyên ương nhận xét, thị trường này năm nay phong phú về cả mẫu mã, chất lượng lẫn giá cả.
Sau những ngày hè vắng khách, các cửa hàng chăn, ga, gối, đệm bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi bắt đầu vào mùa cưới.
Bộ ga, gối của Bellizeno.
Bộ ga, gối của Bellizeno.
Dạo một vòng qua những những cửa hàng kinh doanh chăn, ga, gối, đệm trên các phố Cầu Giấy, Phạm Ngọc Thạch, Hàng Ðiếu… những cửa hàng ga, gối của các doanh nghiệp có tiếng như Công ty may Sông Hồng, Hanvico, Everon… bắt đầu tấp nập khách vào chọn hàng, hỏi giá.

Giá đệm tăng 5-15%

Chị Hoa chủ cửa hàng chăn, ga, gối, đệm  trên đường Cầu Giấy cho biết trời chưa lạnh nhưng bắt đầu là mùa cưới nên lượng bán tăng đáng kể, ngày cao điểm có khi bán được hơn chục bộ, giá cả năm nay không tăng nhiều so với năm trước, chỉ những mẫu mã mới có tăng giá chút ít từ 10-50.000 đồng/sản phẩm.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều hãng chăn, ga, gối cạnh tranh nhau như Hanvico, Everon, Liên Á, Canada, Sông Hồng… tạo nên sự đa dạng, phong phú về mẫu mã và giá cả. Giá một bộ vỏ chăn, ga, gối giao động từ 1-3 triệu đồng/bộ tùy vào chất liệu cotton, cotton đặc biệt, gấm hoặc thô. Nếu khách hàng có nhu cầu mua thêm lõi gối và chăn bằng nguyên liệu lông vũ hoặc bông thì sẽ phải trả thêm từ 1-2 triệu đồng.

Theo chị Hoa, năm nay khách hàng vẫn ưa chuộng các sản phẩm chăn, ga, gối chất liệu cotton của Enveron hay dòng sản phẩm Blue Sky của Havinco. Các mẫu mã bán chạy chủ yếu là các sản phẩm có tông màu tươi sáng, lãng mạn như màu hồng nhạt và vàng nhạt, đỏ... rất phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ, những cặp đôi sắp cưới có thu nhập trung bình.

Không chỉ có các mặt hàng chăn, ga, gối đắt khách, mà các cửa hàng kinh doanh đệm cũng bắt đầu tấp nập. Theo nhận xét của nhiều cửa hàng thì mặc dù vẫn không có thêm nhiều mẫu mã mới nhưng giá bán các loại đệm năm nay vẫn tăng so với cùng thời điểm năm ngoái từ 5-15%.

Chẳng hạn như đệm Havinco kích thước 1,8mx2m, độ dày 14cm đã tăng từ 4.518.000 đồng lên 5.270.000 đồng, tăng 752.000 đồng/tấm. Đệm Canada kích thước 2mx2,2m độ dày 20cm tăng từ 8.790.000 đồng lên 10.100.000 đồng, tăng 1.210.000 đồng/tấm...

Chị Thanh, nhân viên kinh doanh đệm trên phố Phạm Ngọc Thạch cho biết: “Các loại đệm đang được ưa chuộng vẫn là đệm bông ép, đệm lò xo của Everon, Hanvico và đệm cao su Kymdan. Giá thành các loại đệm này từ 5-12 triệu đồng, thậm chí đệm Kymdan có loại có giá hơn 20, 30 triệu đồng một tấm”.

Ngoài ra, trên thị trường còn có loại đệm mút liên doanh có độ dầy từ 5-14cm làm bằng mút đặc hoặc bông ép, được bầy bán với giá từ 700.000-1.200.000 đồng/chiếc dành cho người tiêu dùng có thu nhập thấp. Nhìn chung đệm loại này được làm bằng loại bông ép chất lượng thấp chỉ dùng được một hai mùa rét là không còn độ đàn hồi. Tuy nhiên, những mặt hàng này cũng thu hút được đông khách hàng bởi giá cả rẻ.

Chăn ga gối an toàn với sức khỏe


Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến mẫu mã của sản phẩm mà ngày càng chú ý đến chất liệu. Năm nay, các sản phẩm làm từ chất liệu cotton vi sinh, một chất liệu an toàn cho sức khỏe cũng được nhiều người quan tâm. Triển lãm giới thiệu vể về chăn, ga, gối phục vụ mùa cưới làm từ chất liệu cotton vi sinh của nhãn hiệu Bellizeno cũng thu hút được  sự quan tâm của nhiều người dân, đặc biệt là các đôi uyên ương đang chuẩn bị cho đám cưới.

Những sản phẩm của Bellizeno được thêu tay thủ công, sản xuất từ nguyên liệu cotton vi sinh, loại sợi nguyên liệu được trồng theo công nghệ sạch, không sử dụng thuốc trừ sâu nên được đánh giá là an toàn cho sức khỏe. Ngoài ra, điểm ưu việt nữa của dòng sản phẩm này là đảm bảo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm cao cấp của Châu Âu và Nhật Bản như đảm bảo độ mịn, mới sau 30 lần giặt. Tuy nhiên, giá thành các sản phẩm này cao gần gấp đôi so với các sản phẩm của các nhãn hiệu khác nên chỉ dành cho những khách hàng có thu nhập cao.

Chị Hương (Hàng Bông, Hà Nội) cùng chồng đến triểm lãm xem các sản phẩm chăn, ga, gối của Bellizeno chia sẻ: “Nghe giới thiệu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu an toàn, mẫu mã cũng đơn giản, sang trọng, các hoa văn thêu tay nhìn rất đẹp tôi rất muốn mua, nhưng hỏi giá thì hơi cao từ 3-5 triệu một bộ vỏ ga gối nên tôi vẫn còn đang cân nhắc.”

Được biết, Bellizeno là nhãn hiệu của Tập đoàn Hiệp Hưng, một tập đoàn của Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công cao cấp từ nghệ thuật thêu, ren truyền thống vào thị trường Châu Âu và Nhật Bản. Trong gần 25 năm hoạt động, sản xuất, Tập đoàn Hiệp Hưng trở thành một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành công mặt hàng cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao vào thị trường Châu Âu và Nhật Bản.

Là thương hiệu có tiếng ở châu Âu và Nhật Bản nhưng cho tới tháng 12/2006, tập đoàn này mới phát triển các sản phẩm thêu ren và chăn, ga, gối đệm cao cấp nhãn hiệu Bellizeno phục vụ người tiêu dùng trong nước. Đại diện thương hiệu này cho biêt, sắp tới, Bellizeno sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường và sản xuất thêm nhiều mẫu mã phù hợp hơn với sức mua của người tiêu dùng trong nước./.

Theo Vietnamplus