Hôm nay, công bố ngưỡng điểm đầu vào đại học

28/07/2015 07:26
Phương Thảo
(GDVN) - Nói một cách dễ hiểu, đây chính điểm sàn, mức điểm tối thiểu mà thí sinh phải đạt được để đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Năm nay, các trường đại học, cao đẳng có nhiều nhóm ngành xét tuyển mới với nhiều tổ hợp môn mới, sẽ khó có ngưỡng chất lượng tối thiểu từng nhóm môn theo các trường và không thể theo từng môn thi.

Ảnh minh họa Xuân Trung
Ảnh minh họa Xuân Trung

​Ngưỡng đảm bảo chất lượng tối thiểu sẽ được xét trên tổng điểm 3 môn của 5 tổ hợp. Với các tổ hợp mới, các trường có thể đề xuất hoặc hội đồng sẽ đưa ra nguyên tắc chung để các trường có cơ sở chọn điểm xét tuyển.

Năm 2014, Bộ GD&ĐT công bố 3 mức ngưỡng tối thiểu cho 5 tổ hợp môn thi. Cụ thể, khối A, A1, C, D có 3 mức 17 điểm, 14 điểm và 13 điểm. Riêng khối B ngưỡng điểm cao hơn với 18, 15, 14 điểm tương ứng.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng chất lượng xét tuyển, các trường sẽ thông báo điểm xét tuyển vào trường. Từ ngày 1/8 đến 20/8, thí sinh sẽ nộp hồ sơ NV1 vào các trường đại học.

Phương Thảo