Nga xác nhận tàu ngầm chìm gần bờ biển Thụy Điển

29/07/2015 07:16
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ông Pushkov cho biết, những nghi ngờ của chính quyền Thụy Điển về nguồn gốc của chiếc tàu ngầm trên là hoàn toàn hợp lý.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov đã xác nhận báo cáo của Thụy Điển về việc phát hiện một chiếc tàu ngầm được tin là thuộc về Nga ở dưới đáy biển Thụy Điển.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, Alexei Pushkov. Ảnh Rian.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga, Alexei Pushkov. Ảnh Rian.

Theo công ty lặn Ocean X Тeam của Thụy Điển, người phát hiện xác tàu ngầm trên cho biết, nó dài khoảng 20 mét, rộng 3 mét.

Ông Pushkov nói, những nghi ngờ của chính quyền Thụy Điển về nguồn gốc của chiếc tàu ngầm trên là hoàn toàn hợp lý. Tàu ngầm trên của Nga đã bị chìm vào năm 1916. Phía Moscow đã từng tiến hành tìm kiếm, nhưng không thành công.

Theo RIA Novosti, tàu ngầm trên của Nga có thể đã bị chìm sau khi va chạm với một tàu của Thụy Điển vào năm 1916.

Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã phối hợp với Ocean X Тeam tiến hành khảo sát đáy biển nước này sau vụ bê bối tàu ngầm nước ngoài tình nghi là của Nga xâm nhập lãnh hải hồi năm ngoái dẫn đến một cuộc truy lùng với quy mô lớn chưa từng có.

Nguyễn Hường