Giám đốc ngồi tù oan 1.066 ngày được bồi thường 22,9 tỷ đồng

11/08/2015 06:55
(GDVN) - Hôm 10/8, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tuyên bồi thường cho ông Lương Ngọc Phi, người bị kết án oan số tiền 22,9 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 4/1998, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lương Ngọc Phi – Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản Hòa Bình (trụ sở tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội danh “trốn thuế” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa". 

Toàn bộ tài sản của ông Phi và công ty này sau đó đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phát mại.

Tiếp đó, ngày 29/9/1999, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt bị cáo Phi tổng cộng 17 năm tù giam cho 2 tội danh trên. 

Ông Lương Ngọc Phi được bồi thường hơn gần 23 tỷ đồng vì phải chịu án oan (Báo Giao thông)
Ông Lương Ngọc Phi được bồi thường hơn gần 23 tỷ đồng vì phải chịu án oan (Báo Giao thông)

Ông Phi cho rằng mình bị kết án oan, nên đã làm đơn kháng cáo.

Tháng 4/2000, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối tại Hà Nội đã xét xử và nhận định, hành vi của ông Phi không cấu thành tội phạm. Điều này đồng nghĩa với việc ông Phi không phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa".

Tính tới thời điểm bị giam giữ đến khi được thả, ông Phi đã ngồi tù oan sai tổng cộng 1.066 ngày.

Năm 2007, ông Phi nộp đơn khởi kiện Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Thái Bình, để xảy ra oan sai đối với bản thân ông.

Tới tháng 8/2013, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình mở lại phiên xử và tuyên buộc Tòa án tỉnh Thái Bình phải bồi thường cho ông Lương Ngọc Phi số tiền trên 21 tỷ đồng vì đã ra bản án oan, gây thiệt hại về tài sản cho ông Phi.

Tuy nhiên, sau nhiều năm phía bị đơn không thi hành bản án.

Tại phiên tòa hôm 10/8, ông Lương Ngọc Phi đã yêu cầu bị đơn là 2 cơ quan đã xử lý vụ việc khiến ông oan sai, phải bồi thường tổng số tiền là hơn 64 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã quyết định mức bồi thường số tiền gần 23 tỷ đồng cho ông Phi.