“Dắt” lưng súng K59, dao nhọn đi trộm xe máy vẫn bị bắt

04/10/2011 16:24
Hải Phong
(GDVN) -Quyết tâm trộm bằng được xe máy xịn để có tiền tiêu vặt, nhóm Linh dắt lưng một khẩu súng K59, dao, vam phá khóa.
Ngày 3/10, Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, khám phá vụ tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, trộm cắp tài sản, bắt 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Linh (SN 1973, trú tại phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1968, trú tại phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: ngày 3/10, các đối tượng chuẩn bị súng ngắn và dao nhọn, vam phá khoá, chở nhau bằng xe máy đi trộm cắp xe máy. Khi đến trước cửa nhà số 157 phố Bà Triệu, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, phát hiện chiếc xe máy SH biển kiểm soát 30K-5429 của anh Hoàng Duy Hưng (SN 1984, ở C3 tập thể Kim Liên, phường Trung Tự, quận Đống Đa) dựng trên vỉa hè, không có người trông giữ.

Linh đỗ xe để cho Hùng nhảy xuống, dùng vam phá khoá xe. Khi Linh lên xe để bỏ trốn, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Công an đã thu hồi 1 khẩu súng (dạng súng quân dụng K59), 6 viên đạn, 2 bộ vam phá khoá, 1 dao nhọn và 1 gói ma tuý.
Hải Phong