Nhật và Australia sẽ tổ chức hội đàm 2+2, có bàn hợp đồng tàu ngầm

27/10/2015 09:25
Việt Dũng
(GDVN) - Cuộc hội đàm lần này có nhiều vấn đề cả song phương và khu vực, trong đó có vấn đề mua bán tàu ngầm lớp Soryu và vấn đề an ninh biển.

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 26 tháng 10 đưa tin, nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 25 tháng 10 tiết lộ, chính phủ hai nước Nhật Bản-Australia dự định sẽ tổ chức tham vấn Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng (2+2) ở Australia vào hạ tuần tháng 11.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull

Hội nghị sẽ tiến hành tham vấn cuối cùng về chọn lựa tàu ngầm thế hệ mới của Hải quân Australia. Nhật Bản cũng sẽ tiến hành giải thích về các vấn đề liên quan đến Luật bảo đảm an ninh mới.

Hãng tin Kyodo Nhật Bản ngày 25 tháng 10 cho biết, Nhật Bản và tân chính phủ của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull có thể xây dựng quan hệ tin cậy, duy trì quan hệ "nước đồng minh tiêu chuẩn" hay không cũng sẽ trở thành trung tâm chú ý.

Theo bài báo, hội đàm 2+2 Nhật Bản-Australia lần này sẽ là lần thứ 6 sau hội đàm ở Tokyo tháng 6 năm 2014. Nhưng cũng có thể bị đẩy lùi đến tháng 12 do việc sắp xếp chương trình của phía Australia.

Xung quanh thủ tục đấu thầu tàu ngầm thế hệ tiếp theo, Nhật Bản, Đức và Pháp đều tham gia và triển khai cạnh tranh gay gắt trong việc tranh thủ đơn đặt hàng.

Tàu ngầm thông thường AIP lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Tàu ngầm thông thường AIP lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản

Nhật Bản cân nhắc, trước khi đến cuối tháng 11 - thời hạn đệ trình phương án cuối cùng, trực tiếp trình bày với phía Australia về tính ưu việt của phương án Nhật Bản.

Nhật Bản đã đưa ra phương án cuối cùng lấy tàu ngầm tiên tiến nhất lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản làm nền tảng.

Trên phương diện hợp tác phòng vệ dựa vào Luật bảo đảm an ninh, hai bên sẽ tiến hành đối thoại về vấn đề tăng cường hợp tác như huấn luyện liên hợp giữa Lực lượng Phòng vệ và Quân đội Australia.

Ngoài ra, việc làm thế nào ứng phó với vấn đề an ninh biển cũng sẽ trở thành vấn đề được hai bên thảo luận.

Tàu ngầm thông thường AIP lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Tàu ngầm thông thường AIP lớp Soryu của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
Việt Dũng