Phát hiện, xử lý những cơ sở mại dâm trá hình

19/10/2015 06:11
THỤY MIÊN
(GDVN) - Hầu hết người bán dâm chủ yếu có độ tuổi từ 18 đến 35, không có việc làm ổn định…

Theo thống kê, đến tháng 10 năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 1.567 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, với 772 tiếp viên làm việc, trong đó có 1 tụ điểm phức tạp về mại dâm, 104 người bán dâm. Hầu hết người bán dâm chủ yếu có độ tuổi từ 18 đến 35, không có việc làm ổn định…

Tại một số địa bàn của thành phố Vĩnh Yên, hoạt động mua bán dâm có sự liên kết, thỏa thuận giữa chủ cơ sở với gái bán dâm.

Chủ cơ sở, nhân viên quản lý, gái bán dâm ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn đối phó khi lực lượng kiểm tra như: Thường xuyên thay đổi hình thức hoạt động; dùng xe máy đi lại trên các tuyến phố để mời chào khách; sử dụng những người lái xe ôm làm môi giới và đưa khách đến điểm hẹn. Tuyến phố nóng về các tụ điểm mại dâm như: Khu công nghiệp Khai Quang, phường Đống Đa, Tích Sơn…

Đại tá Trương Bá Khánh, Trưởng Công an TP Vĩnh Yên cho biết, Công an thành phố đã phối hợp với các cơ quan quản lý địa phương tăng cường phối hợp vận động người dân tham gia phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Công an TP Vĩnh Yên lập biên bản cơ sở cà phê thư giãn, tẩm quất, massage mại dâm trá hình. (ảnh:: Báo Công an Nhân dân).
Công an TP Vĩnh Yên lập biên bản cơ sở cà phê thư giãn, tẩm quất, massage mại dâm trá hình. (ảnh:: Báo Công an Nhân dân).

Từ đầu năm đến nay, Công an TP Vĩnh Yên bắt quả tang 9 vụ mại dâm (tại phường Khai Quang 6 vụ, phường Đống Đa 2 vụ, phường Tích Sơn 1 vụ), khởi tố 5 vụ với 7 bị can (4 bị can tội chứa mại dâm, 2 bị can tội môi giới mại dâm, 1 bị can tội mua dâm người chưa thành niên).

Điển hình giữa tháng 1/2015, Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ vợ chồng Nguyễn Việt Hưng (49 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy (39 tuổi), chủ nhà nghỉ Đại Phúc, ở Vĩnh Thịnh, phường Khai Quang tổ chức chứa mại dâm. Tại đây, cơ quan điều tra bắt quả tang 3 gái bán dâm gồm M.T.S., quê ở Yên Bái; H.T.H. và N.T.T., cùng quê ở Phú Thọ đang mua bán dâm với khách trong nhà nghỉ Đại Phúc. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giam Hưng về hành vi chứa mại dâm, riêng Thúy đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được tại ngoại cấm đi khởi nơi cư trú.

Mới đây, ngày 7/10, tổ công tác Công an thành phố tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện tại phòng 301, 302, nhà nghỉ Nam Thành, thuộc khu Vinh Thịnh Đông, phường Khai Quang có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam đối với Trần Đại Lợi (36 tuổi), trú tại phường Tích Sơn, Vĩnh Yên- chủ quán cà phê đèn mờ Trà Mi liên quan đến hành vi môi giới mại dâm tại nhà nghỉ Nam Thành.

Tiếp đến, ngày 9/10, Công an thành phố tiến hành kiểm tra 13 cơ sở kinh doanh cà phê thư giãn, tẩm quất, massage; 4 nhà nghỉ Hoa Hồng 1 - 2, Lĩnh Nam 1-2  trên địa bàn phường Khai Quang, qua đó xử phạt hành chính 16 trường hợp không mang giấy tờ tùy thân. Tại cơ sở cà phê thư giãn, tẩm quất, massage Sao Mai do Lâm Thị Phương (32 tuổi) làm chủ, lực lượng Công an phát hiện tại phòng số 3, phòng số 4 có 2 đôi nam nữ thực hiện hành vi kích dục.

Cơ sở không có giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự, không có hợp đồng lao động, sử dụng người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm việc trong cơ sở kinh doanh có điều kiện...

Theo Đại tá Trương Bá Khánh, các mô hình kinh doanh dịch vụ khép kín (nhà hàng-khách sạn-karaoke) ngày càng phổ biến. Do đó, bên cạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống mại dâm cho chủ cơ sở, Đội Kiểm tra liên ngành thành phố tiếp tục phối hợp các lực lượng, địa phương khảo sát, kiểm tra các cơ sở có nghi vấn hoạt động liên quan đến mại dâm, tệ nạn xã hội, tập trung kiểm tra các địa bàn trọng điểm, không để hình thành điểm chứa chấp mại dâm, tệ nạn xã hội, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

THỤY MIÊN