Trung Quốc lại bay thử bất hợp pháp ở đá Chữ Thập

07/01/2016 07:18
Hồng Thủy
(GDVN) - Hành động bay thử của Trung Quốc ở Chữ Thập đã làm trầm trọng thêm căng thẳng trên Biển Đông.

Tân Hoa Xã ngày 6/1 tuyên bố, sáng 6/1 Trung Quốc tiếp tục hạ cánh thử nghiệm (bất hợp pháp) máy bay trên đường băng nước này xây dựng (trái phép) ở đá Chữ Thập, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam). Reuters lưu ý, động thái này diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Việt Nam phản đối một hành động tương tự hôm 2/1 vừa qua, cũng tại đá Chữ Thập.

Đá Chữ Thập, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng bất hợp pháp.
Đá Chữ Thập, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng bất hợp pháp.

Theo Reuters, hai chuyến bay thử nghiệm có thể châm ngòi cho sự lên án mạnh mẽ từ Việt Nam. Cuối tuần qua, Việt Nam, Philippines đã có phản đối ngoại giao chính thức, Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng lên án hành động của Trung Quốc ở Chữ Thập hôm 2/1. Lần này Philippines cũng đang lên kế hoạch phản đối.

"Các chuyến bay thử nghiệm thành công đã chứng minh rằng sân bay có khả năng đảm bảo an toàn hoạt động ủa máy bay dân dụng cỡ lớn", bản tin của Tân Hoa Xã hướng dư luận đến các dịch vụ phi quân sự như vận chuyển vật tư, nhân viên và viện trợ y tế. Hãng thông tấn Trung Quốc không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về loại máy bay đã hạ cánh ở Chữ Thập.

Hoa Kỳ hiện đặc biệt lo ngại khả năng Trung Quốc sử dụng các đảo nhân tạo bồi đắp, xây dựng bất hợp pháp ở Trường Sa vào mục đích quân sự. Washington khẳng định, hành động bay thử của Trung Quốc ở Chữ Thập đã làm trầm trọng thêm căng thẳng trên Biển Đông.

Đường băng Trung Quốc xây dựng (bất hợp pháp) trên đá Chữ Thập đủ dài để cất hạ cánh các máy bay ném bom tầm xa, máy bay vận tải quân sự cũng như các chiến đấu cơ tiên tiến nhất trong biên chế quân đội Trung Quốc hiện nay, Reuters lưu ý.

Hồng Thủy