Băng cướp giả mại dâm, tấn công “chỗ kín” của nạn nhân nam

07/10/2011 07:19
Theo Trần Duy/Thanh niên
Băng cướp táo tợn này hoạt động từ tháng 8.2011 đến nay và mỗi ngày gây ra từ 5 đến 10 vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân của băng cướp chủ yếu là nam.
Ngày 6.10, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết cơ quan này vừa triệt phá băng nhóm giả gái mại dâm tấn công vào “chỗ kín” của nạn nhân nam để giật điện thoại di động, ví tiền...

Theo thông tin từ Công an Q.2, 6 nghi phạm trong băng cướp đã bị tạm giữ hình sự gồm Chung Lan Thảo (40 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, tạm trú Q.Bình Thạnh), Trần Văn Hon (43 tuổi, ngụ H.Củ Chi, chồng Thảo), Trần văn Hùng (40 tuổi), Lê Trần Đạt (40 tuổi), cùng ngụ Q. Gò Vấp, Trương Văn Tâm (28 tuổi, ngụ Q.8) và Nguyễn Văn Đại (38 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để xử lý về hành vi “trộm tài sản” và “cướp giật tài sản”.
Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan CSĐT Công an Q.2 nhận định Thảo cầm đầu băng cướp giật nói trên.

Ngoài Đại chưa có tiền án tiền sự, các thành viên còn lại của băng cướp nguy hiểm này đều có “thâm niên” từ 2 đến 10 án về các tội cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm, cố ý gây thương tích…
Theo lời khai của các nghi phạm, băng cướp táo tợn này hoạt động từ tháng 8.2011 đến nay và mỗi ngày gây ra từ 5 đến 10 vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân của băng cướp chủ yếu là nam.
Thảo khai, cứ khoảng 18 giờ hàng ngày, vợ chồng Thảo-Hon quy tụ đàn em “họp” tại một quán cà phê “cóc” ở Q.Bình Thạnh; phân công nhiệm vụ cho từng tên. Sau đó, tung ra hoạt động ở Xa lộ Hà Nội, QL 1A; các tuyến đường đi qua địa bàn Q.2, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn...
Khi phát hiện “con mồi”, Thảo và Tâm (giả gái) ép sát các đấng mày râu mời chào mua dâm. Bất ngờ Thảo và Tâm tấn công vào “chỗ kín” của “con mồi”.
Lợi dụng lúc nạn nhân đưa tay chống đỡ, Thảo, Tâm và một số đàn em “túc trực” phía sau xông vào giật điện thoại, giật bóp...
Tính đến thời điểm bị bắt, băng cướp này đã gây ra hàng chục vụ cướp giật...
Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 4.10, cảnh sát hình sự Q.2 buộc phải nổ súng khi phát hiện băng cướp giật này gây án trên Xa lộ Hà Nội.
Theo Trần Duy/Thanh niên