Ông Tập Cận Bình trao cờ thành lập 5 Bộ Tư lệnh Chiến khu

02/02/2016 07:41
Hồng Thủy
(GDVN) - Các tướng có kinh nghiệm chiến tranh đã được bổ nhiệm vào khu vực có nguy cơ cao về chiến tranh, riêng Chiến khu Trung tâm...
Ông Tập Cận Bình thăm một đơn vị hải quân, ảnh minh họa: Đa Chiều.
Ông Tập Cận Bình thăm một đơn vị hải quân, ảnh minh họa: Đa Chiều.

South China Morning Post ngày 2/2 đưa tin, hôm qua 1/2 ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã trao cờ thành lập 5 Bộ Tư lệnh Chiến khu sau khi giải tán 7 đại quân khu nhằm xây dựng quân đội hiện đại.

Tại Lầu Bát Nhất, ông Bình đã trao quyết định bổ nhiệm Tư lệnh và Chính ủy 5 Chiến khu mới: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung tâm. Bộ Tư lệnh Chiến khu không còn chỉ trực tiếp chỉ huy các đơn vị lục quân chủ lực như Quân khu trước đây, mà là một Bộ Tư lệnh liên hợp quân binh chủng hải - lục - không - tên lửa và binh chủng hợp thành khác.

Lưu Việt Quân, 61 tuổi, Tư lệnh Quân khu Lan Châu trước kia được bổ nhiệm Tư lệnh Chiến khu Đông. Vương Giáo Thành, 64 tuổi, Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương trước đây nay làm Tư lệnh Chiến khu Nam. Triệu Tông Kỳ, nguyên Tư lệnh Quân khu Tế Nam làm Tư lệnh Chiến khu Tây và Tống Phổ Tuyển - nguyên Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh làm Tư lệnh Chiến khu Bắc.

Trong buổi giao nhiệm vụ cho các tướng, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Mỗi Chiến khu phải tập trung nghiên cứu chiến tranh hiện đại và chủ động nắm bắt các sáng kiến chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh trong tương lai. Phải tăng cường chỉ huy hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến với hậu cần, đảm bảo quân đội sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng".

Nguyên Chính ủy các quân khu Nam Kinh, Quảng Châu, Thành Đô và Thẩm Dương sẽ giữ chức Chính ủy của 4 Chiến khu Đông, Tây, Nam, Bắc. Riêng Chiến khu Trung tâm là một ngoại lệ sẽ do Hàn Vệ Quốc, 60 tuổi, Trung tướng nguyên Phó Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh làm Tư lệnh và Ân Phương Long, 62 tuổi, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Chính ủy.

Các tướng có kinh nghiệm chiến tranh đã được bổ nhiệm vào khu vực có nguy cơ cao về chiến tranh, riêng Chiến khu Trung tâm việc lựa chọn nhân sự chủ chốt cho thấy ông Tập Cận Bình quan tâm nhiều hơn đến duy trì ổn định, Yue Gang, một Đại tá quân đội Trung Quốc về hưu nói với South China Morning Post.

Hồng Thủy