Hàn Quốc sẽ cải cách bộ máy quân sự "bụng to, chân tay yếu ớt"

07/05/2011 00:22
(GDVN)- Trước năm 2014 sẽ tổ chức lại bộ máy chỉ huy cấp cao, các bộ tư lệnh quân binh chủng.

 (GDVN) - Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này, tướng Kim Kwan-jin cho biết, bộ máy chỉ huy quân đội Hàn Quốc thừa biên chế quá nhiều, Seoul cần phải tái cấu trúc lại cơ cấu chỉ huy quân đội trước khi tiếp nhận quyền chỉ huy từ Liên quân vào năm 2015.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin trong lễ nhậm chức
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin trong lễ nhậm
chức

Thông tin trên được tướng Kim Kwan-jin đưa ra trong buổi chiêu đãi phóng viên báo chí  ngày 3/5 vừa qua tại nhà khách không quân Hàn Quốc. Ông cho biết hiện tại cơ quan chỉ huy quân đội nước này thừa quá nhiều biên chế, "trong khi phần đầu, phần bụng (bộ máy chỉ huy) ngày càng phình ra, thì tay chân lại hoạt động yếu ớt."

Ông Kim Kwan-jin thăm một đơn vị gần biên giới với miền Bắc
Ông Kim Kwan-jin thăm một đơn vị gần biên giới với miền Bắc

Người đứng đầu quân đội Nam Hàn cho rằng, từ cuối thập niên 80 của thế kỉ trước các nước lớn đã bắt đầu tái cấu trúc mô hình quân đội thành hội đồng liên quân, Hàn Quốc lạc hậu so với các cường quốc quân sự từ 20 đến 25 năm.

Trước thời điểm lực lượng quân sự Liên hợp quốc đóng tại bán đảo Triều Tiên (quân Mỹ) chuyển giao quyền chỉ huy cho quân đội Hàn Quốc vào năm 2015, Seoul phải tái cấu trúc bộ máy chỉ huy quân sự.

Ông Kim Kwan-jin cũng cho biết thêm, ông đã đệ trình kế hoạch Cải cách quốc phòng 307 lên Tổng thống Lee Myung-bak, trong đó trước năm 2014 sẽ tổ chức lại bộ máy chỉ huy cấp cao, các bộ tư lệnh quân binh chủng.

{iarelatednews articleid='446,1602,1492,1546,1494,1335,1251,609'}

Hồng Thủy (theo Yonhap News)