Ngang nhiên bắt người đòi nợ, hiếp dâm

07/10/2011 14:25
Theo HÙNG ANH/Pháp luật TPHCM
Các băng nhóm miệt vườn ra tay không thua kém tội phạm chuyên nghiệp.
Theo cơ quan CSĐT công an ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay nhiều băng nhóm côn đồ nông thôn không còn hoạt động riêng lẻ, tự phát mà có tổ chức, hình thức phạm tội ngày càng nguy hiểm hơn.

Bắt cóc, đòi nợ thuê

Đầu tháng 1-2011, tại huyện Bình Minh (Vĩnh Long) xảy ra vụ bắt cóc đòi nợ thuê đầu tiên, gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương.

Trước đó, Nguyễn Văn Lập (ngụ xã Đông Thành, Bình Minh) biết được Nguyễn Long Điền (ngụ cùng xã) có thiếu Nguyễn Văn Vũ hơn 110 triệu đaồng mua số đề. Lập gọi điện thoại gợi ý đòi nợ giùm Vũ và ra giá tiền công 20 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận “hợp đồng”, chiều 6-1, Lập rủ thêm ba người khác đi xe ô tô đến gần nhà Điền. Lập gọi điện thoại giả vờ hỏi mua số đề. Điền tưởng thật chạy ra thì bị nhóm Lập khống chế đưa lên ô tô chở đi. Trên đường, Lập và Vũ buộc Điền viết giấy xác nhận nợ Vũ 115 triệu đồng và điện thoại gọi vợ Điền mang tiền trả nợ, nếu không Điền bị giết chết.

Vợ nạn nhân đồng ý giao tiền, đồng thời ngầm báo tin cho công an. Khi Vũ cùng nhóm bắt cóc nhận tiền thì trinh sát ập vào bắt gọn, Điền được giải thoát sau đó.

Hai côn đồ vườn bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ sau khi gây án cố ý gây thương tích. Ảnh: HA
Hai côn đồ vườn bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ sau khi gây án cố ý gây thương tích. Ảnh: HA


Ngày 21-6, TAND huyện Bình Minh đưa ra xét xử lưu động vụ bắt cóc, đòi nợ thuê. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vũ năm năm tù giam, Nguyễn Văn Lập bốn năm sáu tháng tù giam, các bị cáo còn lại từ hai đến ba năm tù giam về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Ngang nhiên bắt người, hiếp dâm

Mới đây, TAND tỉnh An Giang xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Nhiều Em và Trần Văn Ca (cùng ngụ huyện Chợ Mới) về tội giao cấu với trẻ em.

Ngày 5-8, Nhiều Em, Ca và Trọng rủ hai cô gái, trong đó có HTTT (15 tuổi) ra quán nhậu. Nhậu đến khuya, một cô về nhà, còn T. được cả nhóm rủ xuống ghe của Ca nhậu tiếp. Tại đây, Nhiều Em, Trọng và Ca bàn nhau hiếp dâm T. Lợi dụng T. say rượu, cả ba thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với T. Đến sáng hôm sau, T. phát hiện bị hiếp dâm liền đi báo công an. Trọng bỏ trốn, còn Nhiều Em và Ca ra đầu thú.

Tại Tiền Giang, TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã xét xử vụ bắt cóc phụ nữ, hiếp dâm tập thể. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Phương, đối tượng đầu vụ, 20 năm tù giam về tội bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm. Theo cáo trạng, rạng sáng 21-7, Phương cùng bốn bị cáo sau khi uống rượu đã bàn nhau đi tìm gái “bắt sống” về hiếp dâm.

Phương mang theo dao ra quốc lộ 1A thì gặp một đôi nam nữ chở nhau trên xe đạp. Phương uy hiếp người nam để đồng bọn cầm dao khống chế, bắt cóc cô gái chở về nhà mình. Tại đây, năm côn đồ vườn hiếp dâm nạn nhân suốt đêm, đến sáng hôm sau mới đưa nạn nhân ra Bến xe khách Tiền Giang bỏ ở đó. Qua trình báo của nạn nhân, Công an TP Mỹ Tho đã bắt khẩn cấp năm bị cáo trên.

Theo quy định của luật pháp, nếu hành vi phạm tội chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì chỉ xử phạt hành chính, đưa ra kiểm điểm giáo dục trước dân. Những hình thức xử lý chưa nghiêm khắc dẫn đến hệ lụy nhiều côn đồ không hối cải mà còn hung hăng, liều lĩnh táo tợn hơn. Ngoài ra ở một số cơ quan đoàn thể cấp xã, phường còn né tránh, không tiếp cận, giáo dục băng nhóm côn đồ nên nạn côn đồ vườn ngày càng lộng hành.

Ông HUỲNH VĂN HIẾU, Phó Viện trưởng VKSND huyện Cái Bè (Tiền Giang)




Theo HÙNG ANH/Pháp luật TPHCM