“Dứt khoát không phát ấn đền Trần vào đêm 14”

07/10/2011 15:40
Văn Trinh
(GDVN) - Ông Tô Văn Động, người phát ngôn Bộ VHTTDL khẳng định: Năm 2012, Bộ Văn hóa kiên quyết không cho phát ấn đền Trần vào đêm 14 tháng riêng.
Theo đó, lễ khai ấn đền Trần theo nghi lễ truyền thống vẫn được tổ chức nhưng không cho phát ấn vào đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng như mọi năm để tránh sự chen lấn, xô đẩy.
Việc phát ấn đền Trần vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng hàng năm trở thành nỗi “ám ảnh” của dư luận.
Việc phát ấn đền Trần vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng hàng năm trở thành nỗi “ám ảnh” của dư luận.
“Những ngày tiếp theo có phát ấn hay không thì Bộ VHTTDL đang giao cho Ủy Ban nhân dân TP Nam Định và Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam hội thảo, tiến hành nghiên cứu báo cáo lên kết quả lên lãnh đạo TP. Nam Định nhằm đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Và, Dứt khoát không phát ấn đền Trần đêm 14, rạng sáng 15”, ông Tô Văn Động cho biết tại buổi họp báo thường kỳ ngày 7/10.

Nhiều năm nay, việc phát ấn đền Trần vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng hàng năm trở thành nỗi “ám ảnh” của dư luận vì tình trạng chen lấn, xô đẩy dẫn đến giẫm đạp nhau đến bất tỉnh do tâm lý muốn sở hữu ấn đền Trần.

Nhằm giải quyết vấn đề này, gần đây nhất, ngày 18/7, tỉnh Nam Định đã tiến hành tổ chức hội thảo “Mô hình tổ chức, quản lý lễ hội đền Trần năm 2012” với sự tham dự của các nhà nghiên cứu văn hóa, nhà khoa học, cơ quan quản lý, báo chí và đại diện nhân dân tỉnh Nam Định. Buổi hội thảo đã tìm được tiếng nói chung cơ bản: tiếp tục duy trì việc khai ấn nhưng sẽ sửa đổi cách thức thực hiện.
Văn Trinh