F-15 Nhật sẽ cùng F-22 Mỹ tác chiến phong tỏa, đến Biển Đông trinh sát, tập trận

02/03/2016 06:45
Đông Bình
(GDVN) - Nhật Bản tăng cường năng lực đổ bộ, tác chiến liên hợp với Mỹ đối phó Trung Quốc, có thể điều máy bay chiến đấu xuống Biển Đông tuần tra, diễn tập.

Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 2/3 dẫn tờ Sankei Shimbun Nhật Bản cho hay, Nhật Bản có kế hoạch thành lập mới một "trung đoàn cơ động đổ bộ" ở căn cứ hải quân Sasebo của Quân đội Mỹ đóng ở Nhật Bản, nơi rất gần Trung Quốc, từ đó tăng cường năng lực phòng thủ đảo chung giữa Nhật-Mỹ, vây chặn Trung Quốc.

Đơn vị tinh nhuệ WAiR Nhật Bản
Đơn vị tinh nhuệ WAiR Nhật Bản

"Trung đoàn cơ động đổ bộ" sẽ có 3 liên đội (đại đội). Trước đó, Nhật Bản đã triển khai khoảng 700 binh sĩ WaiR ở Sasebo, liên đội 1 - lực lượng chính của trung đoàn cơ động đổ bộ sẽ tổ chức lại trên cơ sở đơn vị WAiR này, còn quân số của liên đội 2 và 3 sẽ lần lượt khoảng 700 - 900 quân, tổng quân số của trung đoàn khoảng 2.000 - 3.000 quân.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, để tăng cường năng lực phòng vệ đảo nhỏ ứng phó với các tình huống bất ngờ, Nhật Bản có kế hoạch hoàn thành biên chế trung đoàn này trước năm 2018.

Ngoài ra, trung đoàn cơ động đổ bộ còn có kế hoạch triển khai 52 xe chiến đấu đổ bộ trước năm 2018, đồng thời đưa ra phương án tác chiến sử dụng xe chiến đấu đổ bộ khi các hòn đảo ở tây nam bị tấn công.

Tào Vệ Đông đến từ Viện Nghiên cứu Học thuật quân sự hải quân Trung Quốc cho rằng, Sasebo nằm ở phía tây Kyushu Nhật Bản, là bộ tư lệnh của cụm hộ vệ 2 Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản, đồng thời cũng là căn cứ mang tính tổng hợp của Hải quân Mỹ.

Hiện nay, Nhật Bản có kế hoạch triển khai "trung đoàn cơ động đổ bộ" khoảng 3.000 quân ở căn cứ này. Trước kia Nhật Bản chưa có lực lượng tương tự, sau thành lập lực lượng này, Lực lượng Phòng vệ sẽ có thêm năng lực tác chiến mới.

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tiến hành diễn tập đổ bộ
Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tiến hành diễn tập đổ bộ

"Trung đoàn cơ động đổ bộ" thực ra tương đương với một đơn vị thủy quân lục chiến, là lực lượng mang tính tấn công. Mỹ có căn cứ hải quân ở Sasebo và tàu vận tải cỡ lớn, Nhật Bản sẽ triển khai lực lượng này ở đây, có thể tiến hành tác chiến phong tỏa liên hợp với Mỹ.

Hãng Kyodo, Nhật Bản cho hay, để tăng cường năng lực phòng vệ đảo ở phía tây nam, ngày 31/1, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã thành lập "trung đoàn đường không 9" ở căn cứ Naha thuộc thành phố Naha, tỉnh Okinawa, phi đội máy bay chiến đấu F-15 ở đây đã từ 1 tăng lên 2 phi đội, số lượng máy bay chiến đấu F-15 tăng lên 40 chiếc.

Hiện nay, Trung Quốc điều máy bay quân sự triển khai hoạt động liên tục ở biển Hoa Đông. Do đó, Nhật Bản tăng cường lực lượng máy bay chiến đấu F-15 ở đây để tăng cường sức mạnh phòng không cho vùng trời khu vực quần đảo tây nam nước này.

Tào Vệ Đông lưu ý, sau khi Nhật Bản triển khai thêm "trung đoàn đường không 9" ở căn cứ Naha, có thể cùng máy bay quân sự Mỹ tiến hành tác chiến phong tỏa liên hợp.

Máy bay chiến đấu F-15 Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản
Máy bay chiến đấu F-15 Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản

Mỹ điều máy bay chiến đấu tàng hình F-22 đến căn cứ Kadena, tỉnh Okinawa, trong khi đó, Nhật Bản lại triển khai nhiều máy bay chiến đấu hơn ở căn cứ Naha, tạo ra thế bao vây Trung Quốc ở hướng tây hay chuỗi đảo thứ nhất.

Tào Vệ Đông cho rằng, Nhật Bản triển khai máy bay chiến đấu tiên tiến trên hướng này còn có thể giám sát đảo Senkaku/Điếu Ngư và theo dõi tàu chiến, máy bay ở hướng Biển Đông.

Máy bay chiến đấu Nhật Bản cất cánh từ căn cứ này để đến Biển Đông, vừa có thể trinh sát, theo dõi các đảo đá ở Biển Đông do Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp, vừa có thể tổ chức diễn tập liên hợp với các nước ven Biển Đông.

Ngoài ra, khi tàu chiến Trung Quốc đi ra khỏi chuỗi đảo tiến hành huấn luyện diễn tập, sẽ bị các máy bay quân sự Nhật Bản thường xuyên theo dõi như hình với bóng. Trong tương lai, Nhật Bản cũng có thể tiến hành phong tỏa đối với các eo biển liên quan (eo biển Miyako).

Đông Bình