Được hoãn tù, nữ quái tiếp tục điều hành đường dây ma túy

08/10/2011 06:28
N.Triều
(GDVN) -Trong thời gian được hoãn ngồi tù, vợ chồng Thoan - Ánh đã bắt mối được với một đường dây mua ma túy lớn từ Lào qua Điện Biên sang Lào Cai.
Sa lưới

Sau ba ngày xét xử, chiều 5/10, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt 3 án tử hình, 4 án chung thân đối với các bị cáo liên quan đến vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn nhất ở Lào Cai từ trước đến nay do Hạ A Long cầm đầu.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa


Theo cáo trạng, đường dây ma túy liên tỉnh do trùm ma túy Hạ A Long (SN 1975, trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cầm đầu, hoạt động từ năm 2006 với những thủ đoạn hết sức tinh vi, thành lập đường dây sang Lào mua ma túy mang về Điện Biên, sau đó thuê người vận chuyển về Lào Cai để tiêu thụ và bán sang Trung Quốc hoặc các tỉnh miền xuôi. Trong vòng 4 năm, Hạ A Long và đồng bọn đã buôn bán 60 bánh heroin (trọng lượng gần 22 kg).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 28/7/ 2010, Công an xã Trung Chải (Sa Pa) đã phát hiện và thu giữ 2 bánh heroin (một bánh có trọng lượng là 343,40 gam, một bánh có trọng lượng là 341,36 gam. Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu được, ngày 30/7/2010 đến ngày 28/9/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với Hạ A Long; Hạng A Thái (SN 1975); Ly A Nếnh (SN 1979), Vừ A Chính (SN 1977) cùng trú tại tỉnh Điện Biên); Triệu Thanh Thúy (SN 1985), Đinh Anh Sơn (SN 1983), Nguyễn Thị Thoan (SN 1973), Phạm Hữu Ánh (SN 1975); Phạm Văn Đại (SN 1971), Nguyễn Thúy Phương (SN 1971) và Vũ Thị Tươi (SN 1969) cùng trú ở TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đường dây liên tinh gieo rắc cái chết trắng

Đầu năm 2007, theo phản ánh của nhân dân, cơ quan công an tỉnh Lào Cai phát hiện vợ chồng Nguyễn Thị Thoan - Phạm Hữu Ánh ở thôn Công trường 5/2, xã Cam Đường, TP. Lào Cai tổ chức bán ma túy lẻ tại nhà cho các con nghiện. Ngay sau đó, cặp vợ chồng này đã bị bắt giữ về tội mua bán ma túy. Bị tòa án tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam, nhưng Thoan đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án.

Trong thời gian được hoãn ngồi tù, vợ chồng Thoan - Ánh đã bắt mối được với một đường dây mua ma túy lớn từ Lào qua Điện Biên sang Lào Cai do Hạ A Long cầm đầu.
Qua xác minh, Ban chuyên án của Công an Lào Cai xác định Hạ A Long, Vừ A Chính, Ly A Nếnh mua bán heroin với số lượng lớn từ Lào về Điện Biên rồi vận chuyển sang Lào Cai cho vợ chồng Thoan - Ánh hoặc thuê vợ chồng Triệu Thanh Thúy vận chuyển về tiêu thụ.

Lúc đầu, vợ chồng Thoan - Ánh trả tiền trực tiếp, nhưng khi đã đủ độ tin cậy thì tiền được chuyển qua ngân hàng cho Hạ A Long, hàng được đám cửu vạn ma túy của hai bên thay nhau vận chuyển từ Điện Biên về Lào Cai.

Một chuyên án lớn nhằm tóm gọn đường dây ma túy lớn đã được Công an tỉnh Lào Cai xác lập. Khoảng trung tuần tháng 7/2010, các mũi trinh sát phát hiện Hạng A Thái đang trên đường vận chuyển ma túy sang Lào Cai và vợ chồng Sơn - Thúy đi Sa Pa để nhận hàng. Đến ngày 28/7/2010, Công an xã Trung Chải, huyện Sa Pa đã phát hiện, thu giữ hai bánh heroin vô chủ ở Km 27, Quốc lộ 4E thuộc địa phận thôn Chu Lìn I, xã Trung Chải.

Các trinh sát phát hiện hai bánh heroin đó chính là do Hạng A Thái đang vận chuyển cho Thoan - Ánh, nhưng Thái phát hiện thấy nguy hiểm nên đã bỏ của chạy lấy người. Ngay sau đó, với sự phối hợp của Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, các trinh sát đã bắt được Thái tại Bến xe Điện Biên khi tên này đang trên đường bỏ trốn.

Qua khai thác, Ban chuyên án đã xác định những kẻ buôn ma túy ở đầu cầu Điện Biên chính là Hạ A Long, Vừ A Chính, Ly A Nếnh trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên. Hạ A Long đã tổ chức cất dấu ma túy tại nhà, đồng thời trực tiếp chỉ đạo địa điểm và phương thức giao hàng. Xung quanh nhà Long, luôn có hệ thống camera hoạt động suốt ngày đêm, chỉ cần một động tĩnh lạ, chúng sẽ bỏ trốn sang Lào.

Để tổ chức bắt Long và đồng bọn, lực lượng phá án phải xây dựng riêng kế hoạch bắt giữ vào lúc sáng sớm. Khi tóm được cả ba tên Hạ A Long, Vừ A Chính, Ly A Nếnh, Ban chuyên án đã tổ chức khai thác nhanh để tiếp tục bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây.
Riêng vợ chồng Thoan - Ánh do đã đến thời hạn thi hành bản án 6,5 năm tù nên cặp vợ chồng này liền trốn đi Hà Nội, Hải Phòng. Tuy vậy, chúng vẫn tiếp tục điều hành hoạt động đường dây ma túy.

Mỗi khi cần trả tiền cho bạn hàng, Thoan vẫn lén lút quay về Lào Cai để chuyển tiền qua ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cho Long, đồng thời bố trí cho vợ chồng Sơn-Thúy mua bán ma túy với bọn Long ở Điện Biên. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó vợ chồng Thoan - Ánh đã bị bắt tại một nhà nghỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội. Trước cơ quan công an, Thoan khai nhận thường gửi tiền qua ngân hàng, lần nhiều nhất là 400 triệu đồng, tháng gửi nhiều nhất là hơn 1 tỷ đồng để mua ma túy. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã thu được chứng từ gửi hơn 7 tỷ đồng qua ngân hàng của Thoan gửi cho Long để mua heroin, chưa kể hàng chục triệu đồng chuyển qua bưu điện. Mỗi lần gửi tiền, Thoan đều lấy tên, địa chỉ của Triệu Thanh Thúy.

Ngày 28/9/2010, mở rộng vụ án, Công an Lào Cai đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thúy Phương cùng chồng là Phạm Văn Đại và những đại lý tiêu thụ heroin của Thoan - Ánh.
Hội đồng xét xử tuyên án tử hình 3 bị cáo là Hạ A Long, Ly A Nếnh, Đinh Anh Sơn, phạt mỗi bị cáo 50 triệu đồng sung quĩ Nhà nước ; các bị cáo Nguyễn Thị Thoan, Triệu Thanh Thúy, Vừ A Chính, Hạng A Thái lĩnh án chung thân, phạt mỗi bị cáo 40 triệu đồng sung quĩ Nhà nước; bị cáo Nguyễn Thúy Phương lĩnh án 20 năm tù và bị phạt 20 triệu đồng sung quĩ Nhà nước; Phạm Văn Đại 17 năm tù, Vũ Thị Tươi 16 năm tù, phạt mỗi bị cáo 15 triệu đồng sung quĩ Nhà nước và Phạm Hữu Ánh lĩnh án 8 năm tù, phạt bổ sung 7 triệu đồng sung quĩ Nhà nước
N.Triều