Một cán bộ phường bị buộc thôi việc vì vướng nợ nần

31/03/2016 14:24
Thủy Phan
(GDVN) - Do vướng phải nợ nần, bỏ bê công việc, một cán bộ phường Hải Đình (TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã bị kỷ luật buộc thôi việc.

Cán bộ trên là ông Trần Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Hải Đình (TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình công tác tại phường Hải Đình, ông Hợp bị nhiều người dân phản ánh thiếu nợ với số tiền lớn mà không có khả năng chi trả. Trong thời gian này, ông Hợp cũng thường xuyên bỏ bê công việc của mình.

UBND phường Hải Đình, nơi ông Trần Văn Hợp công tác (Ảnh: Thủy Phan)
UBND phường Hải Đình, nơi ông Trần Văn Hợp công tác (Ảnh: Thủy Phan)

Do vậy, sau khi tiến hành xác minh, UBND phường Hải Đình đã tổ chức họp và ra quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường.

Ông Võ Quốc Thịnh, Chủ tịch UBND phường Hải Đình xác nhận thông tin trên và cho biết, ông Trần Văn Hợp đã không có mặt tại địa phương 3 tháng nay.

Được biết, trước đây ông Trần Văn Hợp từng làm bảo vệ ở chợ Đồng Hới. Sau đó, ông được phân công về công tác tại phường Hải Đình, rồi được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường.

Thủy Phan