Bắt một chân dài trong đường dây 'gái gọi' sinh viên

09/10/2011 07:39
Theo VnMedia
Khi ập vào một nhà nghỉ tại phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, cảnh sát bắt quả tang một nữ sinh viên đang "vui vẻ" với hai ông khách.

Ngày 7.10, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ "má mì" Lê Hải Yến (21 tuổi) cùng chồng là Vũ Đức Hòa (25 tuổi) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Cơ quan công an cho biết, trước đó ít ngày, bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ ở phường Xuân Khanh tại thị xã Sơn Tây, cảnh sát bắt quả tang một nữ sinh viên đang học cao đẳng ở Hà Nội bán dâm cho hai vị khách. Theo lời khai, phi vụ bán thân của cô gái do vợ chồng Yến môi giới.

 Khách muốn "vui vẻ" phải trả Yến 500.000 đồng một lần; nếu qua đêm, số tiền tăng gấp 3-4 lần. Gái bán dâm được hưởng một nửa số tiền này.

 Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Yến làm nghề cắt tóc gội đầu và mở quán cà phê. "Họ làm quen với các cô gái đến tiệm làm đẹp, và đường dây mại dâm sinh viên được hình thành từ nhiều tháng nay", một cảnh sát nói.

Theo VnMedia